Bảy ngày sau khi bà Võ Nguyễn Quỳnh Tr. bị bắt khẩn cấp vì liên quan bé N.T.V.A (8 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) tử vong nghi do bạo hành (hiện đã bị khởi tố), ông Nguyễn Kim Trung Th. – cha ruột của cháu bé bị bắt khẩn cấp. 

be gai 8 tuoi tu vong nghi do bao hanh
Gia đình bé A. khi làm việc với luật sư hỗ trợ pháp lý, ngày 28/12/2021. (Ảnh: Luật sư cung cấp)

Sáng 31/12, một nguồn tin từ VKSND Bình Thạnh xác nhận khuya 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Th. (SN 1985, trú tại quận 1, TP.HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Võ Nguyễn Quỳnh Tr. (SN 1996, quê Gia Lai) trong vụ việc bé A. tử vong, có yếu tố bạo hành, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Lệnh bắt khẩn cấp ông Th. do VKSND quận Bình Thạnh phê chuẩn.

Thông tin được luật sư Lê Ngọc Luân, luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé A. xác nhận thông tin trên. Ông Luân cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Bình Thạnh và VKS quận Bình Thạnh đã ra lệnh và phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp ông Th. vì có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Tr.

Vào tối 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo từ một bệnh viện ở phường 22 (quận Bình Thạnh) về việc tiếp nhận cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi nhập viện. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn nghi do bị đánh đập, bạo hành.

Ngày 23/12, bà Tr. – người đang chung sống (chưa có hôn thú) với ông Th. và bé A. bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, bà Tr. thừa nhận nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ đánh bé A. khi kèm cháu học bài, việc này ông Th. có biết. Ông Th. khai nhận trong quá trình sống chung biết bé A. có nhiều vết bầm tím trên cơ thể và bảo sợ mẹ (tức bà Tr.) nhưng ông Th. không có hành động để bảo vệ bé A. hoặc ngăn cản Tr; ngày 11/12, ông Th. có đưa bé A. đi bệnh viện khâu vết thương trên đầu với lý do “bị té ngã”.

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Tr. để điều tra về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Th. bị tạm giữ một ngày rồi được thả tự do, theo tin từ gia đình bé A.

Ngày 29/12, bà Nguyễn Thị H. (mẹ ruột bé A.) và ông Nguyễn Quang V. (bác ruột bé A.) gửi đơn lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Th. và bà Tr. về hành vi “Giết người”; “Ngược đãi hoặc hành hạ người thân”; “Không tố giác tội phạm”.

Nguyễn Quân

Xem thêm: