Kết quả khảo sát tại TP.HCM cho thấy tỷ lệ phụ huynh trẻ mầm non đồng ý cho con tiêm vắc xin COVID-19 là hơn 60%, thấp nhất trong nhóm tuổi 5-11 – Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP Trịnh Duy Trọng cho hay.

ong trinh duy trong
Ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP cho biết sẽ tiếp tục làm tăng số phụ huynh đồng ý cho trẻ từ 5-11 tiêm vắc-xin COVID-19. (Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn)

Thông tin được ông Trọng đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình dịch bệnh, kinh tế tại TP.HCM vào chiều 17/3 của chính quyền TP.

Ông Trọng cho biết theo kết quả khảo sát về tỷ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi tại TP.HCM, số phụ huynh đồng ý cho tiêm chiếm 60,49% ở bậc mầm non, 81,19% ở bậc tiểu học, 87,68% ở bậc trung học cơ sở (lớp 6).

Đại diện Sở GD-ĐT cho biết hiện nay công tác chuẩn bị tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ đã sẵn sàng, chỉ chờ kế hoạch chính thức của UBND TP để thực hiện. Sở này sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền thông tin về lợi ích của việc tiêm vắc-xin COVID-19 để phụ huynh học sinh đồng thuận.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc nếu học sinh không tiêm vắc xin có được đến trường hay không, ông Trọng cho biết việc tiêm vắc-xin COVID-19 và học tập trực tiếp là 2 hoạt động tương đối độc lập. Do đó, trẻ chưa tiêm chủng vẫn có thể đến trường, không bị hạn chế học tập cũng như tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Các em không tiêm vắc-xin sẽ được nhà trường chăm lo để bảo vệ sức khỏe.

Nói thêm về tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM – bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết Sở Y tế đang phối hợp với Sở GD-ĐT để nắm bắt số lượng trẻ đăng ký tiêm, từ đó có kế hoạch chuẩn bị các điểm tiêm chu đáo, phù hợp.

Bà Mai cho hay việc tiêm vắc-xin cho trẻ em phải chuẩn bị kỹ từ khâu khám sàng lọc, sơ cấp cứu, theo dõi sau tiêm và những hướng dẫn xử lý khi trẻ gặp tác dụng phụ sau tiêm…

Công bố thông tin về tình hình dịch bệnh tại TP, ông Phạm Đức Hải – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết tính đến 18h ngày 16/3, có 576.226 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, gồm 575.270 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 927 trường hợp nhập cảnh.

TP đang điều trị 5.326 bệnh nhân, trong đó: có 384 trẻ em dưới 16 tuổi, 97 bệnh nhân nặng đang thở máy, 2 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 16/3 có 742 bệnh nhân nhập viện, 689 bệnh nhân xuất viện, 2 trường hợp tử vong. Cộng dồn từ ngày 1/1/2021 đến nay, tổng số người xuất viện là 330.566 người, tổng số tử vong là 20.463 người.

Tính đến ngày 16/3, TP.HCM đã đưa vào tiêm hơn 8,1 triệu vắc-xin COVID-19 mũi 1, hơn 7,3 triệu mũi 2, 678.679 mũi bổ sung và gần 4,2 triệu mũi nhắc lại trong cộng đồng.

Nguyễn Sơn