Ngoài phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại 500.000 đồng/người/tháng, 700 người shipper trong ‘Đội shipper tình nguyện’ do TP.HCM lập sẽ nhận công tác phí 3 triệu đồng/người/tháng, suất ăn trưa và tối.

shipper 700 nguoi
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các shipper tình nguyện khi nhận áo đồng phục trong lễ ra mắt, sáng 26/8. (Ảnh: mattran.org.vn)

Sáng 26/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM, Trung tâm An sinh TP tổ chức lễ ra mắt đội shipper tình nguyện tiếp nhận và phân phối hàng hóa đến người dân gặp khó khăn.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, “Đội Shipper tình nguyện” đảm nhận việc vận chuyển lương thực, thực phẩm từ Tổ An sinh của các phường, xã, thị trấn trong TP.HCM đến các hộ dân theo sự phân công của Tổ trưởng An sinh xã hội.

Ngoài ra, “Đội Shipper tình nguyện” sẽ ghi nhận, phản ánh với Tổ An sinh xã hội phường, xã, thị trấn về tình hình đời sống của công nhân, người lao động và các hộ khó khăn khi đến trao quà.

“Đội Shipper tình nguyện” được huy động khoảng 700 thành viên. Mỗi phường, thị trấn có tối thiểu 2 shipper tình nguyện, mỗi xã 3 Shipper tình nguyện tham gia chuyển gói an sinh gồm lương thực, thực phẩm… đến hộ dân và chốt bảo vệ vùng xanh.

Theo Cổng thông tin MTTQ Việt Nam, các thành viên của đội được tiêm vắc-xin, cấp đồng phục nhận diện, dụng cụ bảo hộ phòng, chống dịch bệnh, giấy đi đường, được tập huấn kỹ năng vận chuyển và giao hàng theo địa bàn. Mỗi shipper tình nguyện nhận công tác phí 3 triệu đồng/tháng, phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại 500.000 đồng/người/tháng, suất ăn trưa và tối.

Tuy nhiên, bản tin không đề cập về việc đội shipper tình nguyện 700 thành viên được huy động từ lực lượng nào.

Truyền thông trong nước đưa tin sau buổi lễ ra mắt, các thành viên trong đội shipper tình nguyện về các địa phương để tiếp nhận nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu đi giao.

shipper 700 nguoi 1
Các thành viên trong đội shipper tình nguyện do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thành lập. (Ảnh: mattran.org.vn)

Như vậy, “Đội shipper tình nguyện” 700 người được thành lập và đi vào hoạt động khi TP.HCM bước sang ngày thứ 3 trong đợt Chính phủ tăng các biện pháp kiểm soát giãn cách và chống dịch với sự tham dự của lực lượng quân đội, công an (từ 0h ngày 23/8).

Ngoài lực lượng chốt kiểm soát, một bộ phận quân đội được đưa vào các Tổ công tác đặc biệt, đảm nhận việc “đi chợ hộ”, giao nhu yếu phẩm (ship) cho các hộ dân theo nhu cầu.

Từ 0h ngày 23/8 tới nay, shipper của các hãng công nghệ phải dừng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, huyện Hóc Môn; tại các quận huyện còn lại, shipper chỉ được hoạt động nội khu vực và phải có dấu hiệu nhận diện theo quy định. Người dân toàn TP, kể cả “vùng xanh”, đều không được tự đi mua đồ.

Minh Sơn

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/cong-an-tp-hcm-khong-cap-giay-di-duong-cho-nhom-thien-nguyen-cho-oxy-suat-an.html