Kể từ đầu năm 2022, số doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc đã bằng với con số trong cả năm 2021. Hiện số lao động bị mất việc là 2.844 người, chiếm 19% trong tổng số 14.861 người lao động tại thành phố. 

tp hcm da co 26 dn cho nguoi lao dong thoi viec 2 844 lao dong bi sa thai
Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH nêu các vấn đề về thị trường lao động cuối năm, trước tình trạng công nhân mất việc hàng loạt, tại buổi họp báo ngày 10/11/2022. (Ảnh: Linh Nhi/ttbc-hcm.gov.vn)

Thông tin trên do ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đưa ra tại buổi họp báo chiều 10/11 trong bối cảnh biến động lớn về việc làm tại hàng loạt doanh nghiệp vào thời gian cuối năm.

Ông Lâm cho hay hiện toàn thành phố có 248.897 doanh nghiệp đang hoạt động. Tại thời điểm tháng 10/2022, tổng số lao động đang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội là 2.496.211 người, tăng 345.660 người so cùng kỳ năm 2021 và tăng 100.104 người so với 6 tháng đầu năm 2022.

Hiện nay, do ảnh hưởng từ biến động của thị trường thế giới, đặc biệt ở bất ổn về kinh tế-chính trị ở một số nước châu Âu, một số doanh nghiệp gia công giày da, may mặc xuất khẩu gặp khó khăn, đơn hàng bị thiếu hụt buộc phải sắp xếp lại thời giờ làm việc, như không tăng ca, cho người lao động nghỉ thêm thứ 7 hàng tuần

Ngoài ra, để ứng phó với khó khăn, một số doanh nghiệp đã sắp xếp lại, giảm lao động. Qua tổng hợp, kể từ đầu năm 2022 tới thời điểm họp báo, đã có 26 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Số lao động bị mất việc là 2.844 người trên tổng số 14.861 người lao động (chiếm 19%).

Theo đại diện Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, số doanh nghiệp thông báo giảm lao động nói trên bằng con số trong cả năm 2021 (26 doanh nghiệp) và thấp hơn so với giai đoạn năm 2019 – 2020 (năm 2019 có 74 doanh nghiệp, năm 2020 có 86 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc). Tuy nhiên, số lao động bị cắt giảm trong các giai đoạn trên không được công bố trong các bản tin dẫn từ cuộc họp báo.

Ông Lâm cho hay trong năm 2021, có 122.700 người lao động ở TP.HCM nhận trợ cấp thất nghiệp, còn trong 10 tháng đầu năm 2022, con số này là 128.647 người, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ.

Mặt khác, thành phố dự kiến cần tuyển dụng 43.000 lao động những tháng cuối năm, tập trung nhiều ở các lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất tiêu dùng phục vụ dịp Tết.

Ngày 31/10, Công ty TNHH Tỷ Hùng (100% vốn Đài Loan – Trung Quốc; trụ sở tại quận Bình Tân, TP.HCM) thông báo chấm dứt hợp đồng với 1.185 lao động từ ngày 1/12 với lý do không có đơn hàng. Số lao động bị mất việc chiếm tới 65% tổng số lao động của công ty là 1.822 người. Công ty Tỷ Hùng hoạt động tại TP HCM từ năm 1998 trong lĩnh vực ngành sản xuất giày da xuất khẩu.

Tương tự, Công ty TNHH Việt Nam Samho (100% vốn Hàn Quốc, trụ sở tại huyện Củ Chi, TP.HCM) cũng công bố dự kiến cắt giảm hơn 1.400 lao động trong tổng 8.733 lao động từ tháng 12/2022.

Công ty Việt Nam Shamho chuyên gia công các loại giày thể thao xuất khẩu; hiện một trong 2 nhãn hàng giày thể thao lớn không tiếp tục ký hợp đồng nên có khoảng gần 3.000 lao động bị ảnh hưởng. Hơn 1.400 công nhân nằm trong diện sa thải là có hợp đồng lao động thời hạn 1 năm và sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Sơn Nguyên