Dự án có tổng diện tích xây dựng 5.700 m2 trên đường Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM), phạm vi từ đường Phó Đức Chính đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với tổng mức đầu tư 6,9 tỷ đồng.

bus-sai-gon
TP.HCM đầu tư gần 7 tỷ đồng xây trạm điều hành xe bus Bến Thành. (Ảnh minh họa: nld.com.vn)

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM vừa cho biết trung tâm sẽ khởi công xây dựng công trình trạm điều hành xe bus Bến Thành tại đường Hàm Nghi (quận 1), nhằm phục vụ người dân tham gia vận tải hành khách công cộng trên khu vực thành phố – sau gần 8 tháng dỡ bỏ trạm điều hành xe bus Bến Thành cũ ở vòng xoay công viên Quách Thị Trang (quận 1).

Theo đó, công trình có tổng diện tích xây dựng 5.700 m2 trên đường Hàm Nghi, phạm vi từ đường Phó Đức Chính đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Về quy mô, công trình gồm 8 nhà chờ dài 6 m trên dải phân cách biên; 8 nhà chờ dài 24 m trên 4 ke đón trả khách xây dựng mới.

Trạm được lắp đặt 2 bảng điện tử hiện đại dùng tra cứu thông tin xe bus; 2 bảng điện tử hiện đại thể hiện thời gian thực và khoảng cách xe bus đến trạm, hệ thống camera quan sát, nhà vệ sinh hiện đại…

Dự án có tổng kinh phí là 6,9 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần UTC2; đơn vị tư vấn Giám sát là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Cao Cường; nhà thầu thi công là Liên danh công ty TNHH Trịnh Minh Chánh và Công ty TNHH MTV xây dựng giao thông Minh Thư.

Dự kiến, công trình hoàn thành trong 2 tháng thi công.

Trạm xe bus trung tâm TP.HCM tại đường Hàm Nghi là điểm tiếp nhận hàng chục tuyến xe bus từ các cửa ngõ hướng về trung tâm thành phố. Đây là công trình hiện đại đầu tiên phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe bus, góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Trước đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cũng cho biết thời gian tới, trung tâm sẽ xây mới 85 nhà chờ xe bus, cải tạo 17 nhà chờ đã xuống cấp tại nhiều quận, huyện.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn rà soát, thiết kế lại gần 100 vị trí trạm dừng giúp người khuyết tật dễ dàng đi lại hơn.

Theo thống kê, hiện trên khu vực thành phố có khoảng 4.154 vị trí trạm dừng xe bus (trong đó có 497 vị trí được bố trí nhà chờ), 75 vị trí đầu cuối bến phục vụ cả mạng lưới tuyến xe bus. Tuy nhiên, nhiều trạm dừng, nhà chờ đã bị hư hỏng, lạc hậu khiến nhiều hành khách phải đứng dưới nắng để chờ xe bus.

Văn Duy

Xem thêm: