Dự án chống ngập có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng của TP.HCM tính đến nay đã bị chậm tiến độ gần 5 năm.

tp hcm du an chong ngap 10 000 ty dong cham tien do ai chiu trach nhiem
Cống ngăn triều Phú Xuân, một trong các hạng mục thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thi công đã 7 năm, dự án chống ngập có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng của TP.HCM do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) đến nay vẫn chưa thể vận hành.

Hàng chục ngàn tỷ đồng đầu tư nằm phơi nắng trong khi người dân vẫn phải đối mặt vấn nạn ngập úng mỗi khi mùa mưa về.

Chậm tiến độ do vướng mắc thủ tục về vốn đầu tư

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM có tất cả 9 hạng mục, trong đó có 6 cống và một công trình đê kè ven sông Sài Gòn dài gần 8 km.

Tiến độ hoàn thành các cống như sau: Cống Bến Nghé đạt 97%, cống Tân Thuận đạt 93%, cống Phú Xuân 90%, cống Mương Chuối 93%, cống Cây Khô 85%, cống Phú Định 88% và công trình đê kè – cầu kinh Bà Bướm (85 – 92%)”.

Dự án này chính thức khởi công tháng 6/2016. Dự án đi qua các quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh, với 6 cống ngăn triều lớn, rộng 40 – 160m gồm: Tân Thuận, Bến Nghé, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định.

Dự án cũng làm tuyến đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh, dài 7,8km, đặt mục tiêu hoàn thành dịp 30/4/2018 giúp kiểm soát ngập do triều, ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750km2 với khoảng 6,5 triệu dân phía bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Tuy nhiên, dự án đã phải tạm dừng thi công hơn 2 năm nay (từ tháng 8/2020) do khó khăn về vốn.

Sau nhiều lần dừng thi công (lần đầu vào tháng 2/2018) và lỡ hẹn thời gian hoàn thành, dự án sau đó được dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020, nhưng cũng không kịp tiến độ do vướng mắc về giải ngân vốn và mặt bằng sạch, đến tháng 8/2020 thì dự án dừng thi công toàn bộ.

Nhiều buổi làm việc và tháo gỡ khó khăn giữa Tập đoàn Trung Nam và TP.HCM đã diễn ra. Sau 2,5 năm, ngày 14/3 vừa qua Tập đoàn Trung Nam đã cho thi công trở lại ở công trường cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè, TP.HCM), cống lớn nhất trong 6 cống ngăn triều thuộc dự án.

Về tiến độ thi công, theo báo cáo của Tập đoàn Trung Nam, tại thời điểm cuối tháng 3/2023, toàn bộ 6 cống của dự án đã hoàn thành hầu hết khối lượng công việc, đạt 93%. Dự án đã xây dựng các hạng mục chính và lắp cửa van, chỉ còn một số hạng mục nhỏ hai bên bờ và đang hoàn thiện nhà điều hành.

Theo Tập đoàn Trung Nam, nếu các khó khăn về vốn được tháo gỡ thì khoảng tháng 6/2023 sẽ tái thi công ở tất cả các cống của dự án. Khoảng tháng 2/2024, dự án sẽ hoàn thành và vận hành thử nghiệm và đến tháng 5/2024 sẽ bàn giao cho TP.HCM.

Dự án chậm bàn giao 5 năm, trách nhiệm thuộc về ai?

Ngoài hoạt động thi công trở lại tại cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè, TP.HCM), các cống ngăn triều như Tân Thuận, Bến Nghé, Phú Xuân, Cây Khô, Phú Định hiện nay chưa thấy có dấu hiệu khởi động lại của dự án, chỉ có vài nhân sự trông coi công trình.

Thông tin từ UBND TP.HCM và Tập đoàn Trung Nam, vướng mắc lớn nhất của dự án là phụ lục hợp đồng BT. Do hợp đồng chưa ký, ngân hàng không thể giải ngân vốn khiến dự án bị đình trệ và dừng thi công từ tháng 8/2020.

Được biết, để tháo gỡ khó khăn này, giữa năm 2020, cơ quan chức năng TP.HCM đã lập hẳn tổ công tác để gỡ khó khăn cho dự án. Lúc đó, khó khăn được ghi nhận là do phải gia hạn thủ tục hoàn thành nên ngân hàng yêu cầu phải có phụ lục hợp đồng, trong phụ lục phải có điều khoản về quỹ đất thanh toán hợp đồng BT trong phụ lục hợp đồng BT điều chỉnh.

Tới tháng 4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 40 nhằm tháo gỡ vướng mắc để thành phố tiếp tục triển khai dự án theo cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

UBND TP.HCM được giao chịu trách nhiệm trong quá trình hoàn thành dự án đúng theo quy định. Tuy vậy phải tới gần 2 năm sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 40, dự án mới thông và bắt đầu thi công trở lại.

“Hiện vướng mắc này đã được giải quyết, phụ lục đã được ký từ tháng 1/2023, công việc còn lại của dự án là chờ Ngân hàng BIDV tái cấp vốn để triển khai thi công trở lại”, đại diện Tập đoàn Trung Nam cho biết.

Vướng mắc chính của dự án liên quan phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Dù chưa có quy định cụ thể tỷ lệ thanh toán bằng quỹ đất và tiền, việc UBND TP.HCM ký hợp đồng BT với nhà đầu tư với tỉ lệ giá trị quỹ đất chỉ bằng 16% tổng chi phí dự án, còn lại là bằng tiền được cho là chưa hoàn toàn phù hợp.

Khánh Vy (t/h)