Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-19D và 3 đăng kiểm viên bị điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

trung tam dang kiem 5014D
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D trước đó bị công an khám xét. (Ảnh: car247.net)

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Bửu Tùng (quê Kiên Giang), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-19D (đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, công an còn khởi tố, bắt giam Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-19D Nguyễn Huỳnh Phong và các đăng kiểm viên Nguyễn Quỳnh Tuân, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Hiếu.

Công an cũng khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Tấn Thành về hành vi “Đưa hối lộ”.

Trung tâm Đăng kiểm 50-19D thuộc Công ty cổ phần Phú An Viễn (trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5) do ông Trần Bửu Tùng làm đại diện pháp luật.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra về tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.

Tại buổi họp báo chiều 28/12, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đến nay cơ quan công an đã khởi tố 43 bị can về các hành vi Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Minh Long