Ngày 8/12, UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản khẩn quyết định tạm dừng việc đi học trực tiếp đối với học sinh khối 1 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Quyết định được đưa ra sau nhiều ý kiến phản đối của phụ huynh trước kế hoạch để học sinh lứa tuổi này đi học trở lại vì lo ngại tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại TP. 

tre nho tphcm
Một nhóm trẻ trong buổi ngoại khóa trong công viên, TP.HCM, tháng 2/2015. (Ảnh minh họa: Xuanhuongho/Shutterstock)

UBND TP cho hay xét đề nghị của Sở GD-ĐT ngày 3/12, UBND TP quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Từ ngày 13/12, TP chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho khối 9, khối 12 đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện an toàn về phòng ngừa dịch COVID-19 và đã được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các quận, huyện, TP thủ thẩm định.

Sau thời gian thí điểm, từ ngày 13/12 đến hết ngày 25/12, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện TP Thủ Đức sẽ xem xét, quyết định, mở rộng dần nhóm học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày 3/1.

Thông tin về việc TP.HCM tạm hoãn cho trẻ lớp một tới trường đã được Bí thư Thành ủy TPHCM – ông Nguyễn Văn Nên nói trước tại phiên thảo luận tổ kỳ họp HĐND TP.HCM, chiều 7/12.

Ông Nên nói vào sáng 7/12, thành phố đã hội ý về việc có nên tạm hoãn cho trẻ lớp một tới trường trong thời điểm hiện tại hay không. Ông Nên nói về việc này, thành phố không gượng ép, nếu gia đình, phụ huynh chưa thấy an tâm thì thành phố sẽ tôn trọng ý kiến của họ.

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nói rằng Sở đã chuẩn bị các phương án dạy và học trực tuyến. So với các năm trước, năm nay các em học sinh lớp 1 có thiệt thòi là chưa được đến trường bao giờ. Nhờ các chuyên gia, nhà sư phạm nghiên cứu cách dạy trực tuyến, nhờ giáo viên và sự hỗ trợ của phụ huynh, đến giờ này sắp hết học kỳ 1, các học sinh lớp 1 tập trung vào 2 môn toán và tiếng Việt, để làm sao các em biết đọc, biết viết. Nhưng quá trình học phải có thời gian và lượng kiến thức yêu cầu cao hơn, các em cần đến trường để có điều kiện học tập.

Vì thế, trong kế hoạch đề xuất lên UBND TP, Sở GD-ĐT đã chọn 3 khối lớp 1, 9 và 12 thí điểm đi học trực tiếp.

Tuy nhiên, khi lấy ý kiến khảo sát, khối lớp 9 và lớp 12 nhận được sự đồng thuận cao nhưng đối với khối lớp 1, số phụ huynh không đồng ý để trẻ đi học lại lên tới gần 71%.

Do đó, Sở GD&ĐT đã có kế hoạch trình UBND TP xem xét chưa cho học sinh lớp 5 tuổi và lớp 1 đi học trực tiếp trở lại như kế hoạch trước đó.

Dẫn ý kiến của chuyên gia, báo Tuổi Trẻ cho hay theo PGS.TS Lê Minh Khôi, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, trẻ con cần được chơi với trẻ con, việc này có tác dụng cực kỳ quan trọng. Bởi con người là con người xã hội, bắt buộc phải tương tác với bạn bè đồng trang lứa mới phát triển được.

Cha mẹ mong muốn giữ con được an toàn trong nhà nhưng chưa hiểu con người xã hội thì cần phát triển và đi vào xã hội, gặp điều kiện thuận lợi và kể cả những điều kiện không thuận lợi thì mới phát triển” – ông Khôi nói.

Đồng quan điểm, thạc sĩ giáo dục Lương Dũng Nhân – giám đốc đào tạo huấn luyện Hệ thống giáo dục ATY – cho hay việc trẻ ở nhà quá lâu ảnh hưởng vừa nhất thời vừa lâu dài về thể chất và tinh thần của các em, như làm giảm sức đề kháng, tăng khả năng gặp các vấn đề về tim mạch và cân nặng, thiếu vắng các tương tác xã hội đa dạng làm giảm chỉ số trí tuệ IQ, giảm các phản xạ xử lý thông tin từ môi trường…

Nguyễn Sơn

Xem thêm: