Giới hữu trách TP.HCM vừa phát hiện một nam thanh niên nằm trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã nhiễm virus Vũ Hán.

xet nghiem virus vu han tp hcm
(Ảnh minh họa: CDC TP.HCM)

Báo chí Việt Nam vừa loan tin tại quận 9 (TP.HCM) có thêm một trường hợp nhiễm virus Vũ Hán.

Ông Phạm Xuân Hải – phó giám đốc Trung tâm Y tế quận 9 cho biết người này tên K., là nam giới, thuộc nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào sáng hôm 24/12, gồm: bệnh nhân 1440 (Vĩnh Long), bệnh nhân 1451 (quận 5, TP.HCM), người phụ nữ tên N. ở Đồng Tháp (đã có kết quả dương tính virus Vũ Hán vào sáng 29/12), một người tên V. (quận 1) và người tên T. (huyện Hóc Môn).

Trong nhóm này, trừ V. ở quận 1 và T. ở huyện Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1 với virus Vũ Hán, 4 người còn lại đều dương tính.

Về lịch trình di chuyển, sau khi về Việt Nam, chiều cùng ngày (24/12), anh K. tới quận 9 rồi đi xe ôm công nghệ đến xưởng đúc đồng (đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình) xin làm việc lại (người này từng làm việc tại đây vào 2 tháng trước) và thuê phòng trọ cách xưởng hơn 100m trên đường số 4, phường Long Bình.

Trong hai ngày 25 và 26/12, K. chỉ ăn uống và đi từ chỗ làm về phòng trọ.

Ngày 27/12, K. đi bộ về hướng ngã ba Gò Công, phường Long Bình cách xưởng khoảng 1km để tìm tiệm photo nhưng không thấy và quay về nơi ở.

K. cho biết từ khi về, anh ở quận 9 và đi làm cho xưởng đúc đồng và không hay biết mình đang bị truy vết.

Hiện có 17 người tiếp xúc gần với K. được đưa đi cách ly và xét nghiệm.

Minh Long