Công ty Luật TNHH Power Law ở TP.HCM có tới 196 nhân viên làm việc, trong đó, 35 người có hành vi cắt ghép hình ảnh vu khống, đăng thông tin sai sự thật về người vay tiền lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân để đòi nợ “tín dụng đen”.

tp hcm 35 nhan vien cong ty luat cat ghep anh nhay cam goi dien vu khong de doi no
Lực lượng chức năng khám xét Công ty Luật Power Law, ngày 19/11. (Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn).

Ngày 1/12, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với 13 người thuộc Công ty Luật TNHH Power Law để điều tra về hành vi Vu khống theo Khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam và 2 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can gồm: Phạm Lê Duy (SN 1997, quê Vĩnh Long), Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997), Phan Thanh Trường (SN 1991), Lê Quang Khải (SN 1995), Lê Khánh Duy (SN 1998, cùng quê Gia Lai), Nguyễn Thị Quyên (SN 2003, quê Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), Lê Thế Bình (SN 1992, cùng quê Đắk Lắk), Phạm Thị Ngọc Tính (SN 1998), Đinh Thanh Long (SN 1995, cùng quê Bình Định), Lê Thanh Duy (SN 1998, quê Cà Mau), Hoàng Trọng Hiếu (SN 1999) và Nguyễn Duy Khanh (SN 1999, cùng trú tại TP.HCM).

tp hcm 35 nhan vien cong ty luat cat ghep anh nhay cam goi dien vu khong de doi no..
Lực lượng chức năng khám xét Công ty Luật Power Law, ngày 19/11. (Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn).

Trước đó, ngày 19/11, Công an quận 12 phối hợp với Công an TP.HCM và Viện KSND quận 12 kiểm tra, khám xét Công ty Luật TNHH Power Law (địa chỉ tại phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định công ty này có 196 nhân viên đang làm việc trên máy tính, kiểm tra nhanh phát hiện ban giám đốc công ty và 83 nhân viên công ty có nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội.

Sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra, niêm phong những vật dụng, thiết bị điện tử và đưa 83 người có liên quan về trụ sở làm việc.

Sau khi ghi lời khai, cảnh sát xác định 35 người có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đăng thông tin sai sự thật về người vay tiền lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân để đòi nợ “tín dụng đen”. Kiểm tra dữ liệu máy tính, thiết bị điện tử của những người có liên quan, công an xác định có khoảng 300 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

tp hcm 35 nhan vien cong ty luat cat ghep anh nhay cam goi dien vu khong de doi no.
Lực lượng chức năng khám xét máy tính của Công ty Luật Power Law, ngày 19/11. (Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn).

Đến nay, Công an quận 12 đã làm việc với 14 bị hại và xác định cụ thể 13 người thực hiện hành vi vu khống.

Thượng tá Phạm Đình Ngọc – Trưởng Công an quận 12 cho biết công ty này hoạt động trên lĩnh vực tư vấn pháp luật nhưng có số lượng nhân viên đông bất thường và thực hiện hợp đồng nhắc nợ sai pháp luật. Từ các dấu hiệu bất thường, công an đã kiểm tra và phát hiện sai phạm.

Ông Ngọc cho hay trong 196 nhân viên Công ty Luật TNHH Power Law, chỉ có ba người có chứng chỉ hành nghề luật sư, nhân viên được tuyển vào không cần học vấn, chỉ cần biết sơ về máy tính.

Doanh nghiệp này chuyên mua nợ xấu của các công ty tài chính, ngân hàng, app cho vay (có hợp đồng nhiều tỷ đồng), sau đó, giao cho nhân viên thu hồi nợ. Nhân viên công ty được hưởng lợi 25 – 30% trên hợp đồng nợ đòi được.

Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo công ty chỉ cách cho nhân viên về thủ đoạn đòi nợ để né tránh lực lượng chức năng, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Về trách nhiệm của Ban giám đốc Công ty Luật TNHH Power Law, thượng tá Ngọc cho biết họ không nhận trách nhiệm và đổ hết cho cấp dưới. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm của từng người trong ban giám đốc công ty.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không vay tiền từ các tổ chức tín dụng đen, những người cho vay lãi nặng, tránh để lọt thông tin và hình ảnh cá nhân; người dân cần mạnh dạn tố cáo các hành vi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân và người xung quanh tới cơ quan công an.

Công an đề nghị ai là nạn nhân của Công ty Luật TNHH Power Law liên hệ Công an quận 12 (địa chỉ: đường Trương Thị Hoa, Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM, điện thoại: 028 3891 6754) để cung cấp thông tin cho công tác điều tra.

Khánh Vy