Xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc tập văn nghệ, một nữ sinh lớp 12 Trường THPT Long Trường (phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP.HCM) kéo nhóm người lạ từ bên ngoài xông vào đánh 2 bạn nữ cùng lớp bị thương.

tp hcm nu sinh dan nhom nguoi xong vao truong danh 2 ban ngay tai lop
2 nạn nhân liên tục túm tóc, kéo lê, bị đấm đá vào đầu ngay trong lớp học. (Ảnh chụp màn hình clip/Facebook)

Ngày 28/9, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang cùng ban giám hiệu Trường THPT Long Trường lấy lời khai, trích xuất camera để làm rõ việc nhóm người lạ được gọi vào trường hành hung 2 nữ sinh.

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 27/9, trong lúc tập văn nghệ, giữa 2 nữ sinh Trường THPT Long Trường (phường Long Trường, TP. Thủ Đức) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một trong hai em nữ sinh (học lớp 12A4) bỏ về nhà.

Hôm đó do trời mưa lớn, bảo vệ đã mở cổng trường cho phụ huynh vào trong sân trường để đón con em tan học. Nữ sinh lớp 12A4 bỏ về sau một lúc quay trở lại cùng một nhóm 6 – 8 người từ bên ngoài xông vào trường đánh một nữ sinh cùng lớp. Một nữ sinh khác thấy bạn bị đánh liền vào can ngăn cũng bị nhóm người này đánh bị thương.

Theo hình ảnh trong clip được ghi lại, mặc cho 2 nữ sinh khóc van xin, nhóm này vẫn túm tóc, kéo lê nạn nhân, liên tục đấm đá vào đầu 2 em. Các học sinh khác chứng kiến vụ việc hoảng loạn chạy đi báo tin thì bị nhóm này chặn cửa, không cho ra. Sau khi hành hung 2 nữ sinh khoảng 10 phút, nhóm người lạ nhanh chóng rời đi.

Hai nữ sinh bị hành hung được nhà trường đưa đến bệnh viện khám và điều trị. May mắn, các em này chỉ bị chấn thương bên ngoài, hiện sức khỏe đã ổn định.

Lãnh đạo trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp cho học sinh vi phạm viết bản tường trình. Sau sự việc, phụ huynh học sinh bị đánh cũng trình báo với cơ quan chức năng.

Sáng ngày 28/9, nhà trường đã mời gia đình và những học sinh liên quan đến để làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, nữ sinh N.H.T.L. (lớp 12A4) đã thừa nhận hành vi đánh bạn, xin lỗi và cam kết không tái phạm. Sau đó, giữa các bên trong vụ việc đã hòa giải với nhau. Tuy nhiên, nhà trường sẽ áp dụng theo nội quy nhà trường đối với nữ sinh đánh bạn. Đối với nhóm người lạ không phải học sinh, nhà trường phối hợp cùng cơ quan chức năng truy xét, xác minh, làm rõ.

Hiệu trưởng Trường THPT Long Trường – ông Võ Tấn Nghĩa cho hay sau vụ việc trên, từ nay sẽ siết chặt việc ra vào trường; những ai không mặc đồng phục không được vào trường. Sau tan học, học sinh muốn ở lại sinh hoạt chỉ được phép ở đến 18h. Ngoài ra, trường sẽ tăng thêm giám thị, lắp đặt camera giám sát các khu vực sinh hoạt, học tập của học sinh để đảm bảo an ninh, hạn chế những việc tương tự.

Thạch Lam