Bệnh nhân 92 hiện đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

bệnh nhân 92, TP.HCM
Chung cư 1A – 1B Nguyễn Đình Chiểu. (Ẩnh: google-maps)

Ngày 30/4, UBND phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM) đã phối hợp cùng Sở Y tế, Trung tâm Y tế quận 1 thực hiện khử trùng và phong tỏa toàn khu vực lô B2, chung cư 1A – 1B Nguyễn Đình Chiểu vì bệnh nhân 92 tái dương tính virus Vũ Hán sống tại đây.

Người dân tại lô chung cư B2 được lực lượng chức năng yêu cầu ở tại nhà theo thông báo. UBND phường Đa Kao cho biết thời gian cách ly, phong tỏa tòa chung cư phụ thuộc vào việc xác minh, xét nghiệm các ca tiếp xúc với bệnh nhân.

Bệnh nhân 92 (nam, 21 tuổi, quê Đà Lạt, là du học sinh Pháp).

Ngày 16/3, bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quatar Airways số hiệu QR40, hàng ghế 29.

Ngày 17/3, bệnh nhân tiếp tục bay hãng hàng không Quatar Airways số hiệu EK970, số ghế 18D để về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và được đưa đi cách ly.

Ngày 18/3, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau họng, ho khan, được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị.

Ngày 19/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thông báo bệnh nhân dương tính virus Vũ Hán. Viện Pasteur TP.HCM cũng khẳng định kết quả dương tính vào ngày 21/3.

Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân này được công bố bình phục và xuất viện ngày 14/4.

Như vậy, đến nay, Bệnh viện dã chiến Củ Chi đang theo dõi, điều trị cho 4 bệnh nhân tái dương tính virus Vũ Hán gồm: bệnh nhân 92, 151, 207 và 224.

Trong đó 3 bệnh nhân 151, 207 và 224 đã được Viện Pasteur TP.HCM thông báo có kết quả âm tính với virus corona vào ngày 29/4.

Hiện cả nước có 12 ca dương tính trở lại với virus Vũ Hán.

Ngọc Long