Phường 6 (quận Gò Vấp, TP.HCM) ngày 9/7 đã ra văn bản phạt điều phối việc trực, tuần tra… phòng dịch COVID-19, trong đó “khoán” chỉ tiêu phạt người vi phạm Chỉ thị 16. Sau khi vấp phải phản ứng trong dư luận, văn bản này nhanh chóng được sửa lại, đăng trên fanpage của phường với nội dung không thay đổi, bỏ đoạn giao chỉ tiêu. 

gian cach tphcm
TP.HCM bước sang ngày thứ năm thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, tính đến ngày 13/7. (Ảnh: HCDC)

Ngày 13/7, mạng xã hội Việt Nam lan truyền văn bản số 1100 của UBND phường 6 (quận Gò Vấp, TP.HCM) về phân công nhiệm vụ phòng dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Đáng chú ý, trong văn bản có nội dung về “chỉ tiêu phạt” nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Cụ thể, theo văn bản 1100, đối với tổ trực hành chính, hàng ngày, tổ chức 1 chốt xử phạt trước cổng cơ quan UBND phường, “Mỗi ca phải phạt 20 trường hợp”. Đối với tổ tuần tra, giám sát, “mỗi ca phải phạt 5 trường hợp”.

Trước phản ứng từ dư luận, ông Phan Đình An, Chủ tịch UBND phường 6 xác nhận có nội dung trên, thuộc một phần thông báo phân công nhiệm vụ phòng dịch của UBND phường 6.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cũng cho biết văn bản lan truyền trên là thông báo phân công nội bộ công việc trong đơn vị. Sau đó, UBND phường 6 đã có văn bản điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ.

van ban chi tieu xu phat
Trang 2 trong văn bản số 1100/TB-UBND ngày 9/7/2021 do Chủ tịch UBND phường 6 Phan Đình An ký, với thông tin chỉ tiêu xử phạt người ra ngoài không có lý do chính đáng. (Ảnh: Facebook)

Theo văn bản mới, tổ trực hành chính phản ứng nhanh và tổ tuần tra, giám sát sẽ tiến hành xử phạt tất cả các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch khi kiểm tra phát hiện thay vì đưa chỉ tiêu.

Trước đó, từ 0h ngày 9/7, TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Các quán ăn, cửa hàng đóng cửa, chỉ có một số dịch vụ thiết yếu được phép tiếp tục hoạt động, trong đó có shipper. Các chốt kiểm dịch sau đó cũng được thành lập…

Đến ngày 13/7, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 giữa các quận, huyện ở TP.HCM đã dừng hoạt động và không còn kiểm tra người đi qua chốt. Riêng 12 chốt, trạm tại các cửa ngõ thành phố vẫn được duy trì.

Chiều 13/7, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết tính từ 0h ngày 9/7 đến 17h ngày 13/7, 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức đã tổ chức 766 đoàn kiểm tra. Sau 5 ngày, các địa phương đã xử phạt 2.052 trường hợp với tổng số tiền 4,9 tỷ đồng.

Người vi phạm chủ yếu ở 3 nhóm: Tập trung đông người; kinh doanh mặt hàng, loại hình đã được thành phố yêu cầu tạm ngừng; ra ngoài khi không thật sự cần thiết.

Tính đến 18h30 tối 13/7, TP.HCM ghi nhận thêm 546 ca, nâng tổng số ca tại TP.HCM lên 16.573 ca. Có 25 bệnh nhân tử vong đã được Bộ Y tế công bố.

Minh Long

Xem thêm:

Bộ Y tế Việt Nam dự kiến thí điểm cách ly F0 tại nhà ở TP.HCM