Màu nước đỏ thẫm, bốc mùi hôi thối, nổi váng dầu… xuất hiện tại 2 đoạn đường thuộc quận Tân Phú, TP.HCM, khiến người dân không khỏi lo lắng.

nuoc do tham tphcm
Màu nước đỏ thẫm xuất hiện sau mưa lớn tại TP.HCM. (Ảnh: laodong.vn)

Từ 14h30 ngày 23/10, sau trận mưa lớn, đoạn đường Phan Anh và Tô Hiệu (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) bị ngập, có chỗ ngang đầu gối.

Điều đáng nói, nước xuất hiện màu đỏ thẫm, bốc mùi hôi nồng nặc. Trên bề mặt nước nổi váng dầu, bọt trắng… Nhiều người dân bị ngứa, nổi mụn khi tiếp xúc với nước này.

Nước lớn tràn vào một số nhà dân khiến họ lo lắng. Một số hộ chỉ có thể đợi nước rút mới dám dọn dẹp, lau chùi nhà cửa.

Nhiều người dân địa phương cho biết tại đoạn đường này tình trạng ngập úng và sình lầy thường xuyên xảy ra sau những trận mưa lớn, thế nhưng nước đỏ thẫm như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. “Chúng tôi lo ngại nước này do nhà máy nào đó xả thải”, một người dân nói.

Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hòa, cho biết khu vực xung quanh đường Phan Anh và Tô Hiệu không có xưởng nhuộm, nhưng nơi đây là hệ thống cống cuối nguồn.

Ông Trung đánh giá có khả năng nguồn nước ở khu vực khác theo đường cống đổ về rồi không thoát kịp nên dâng cao.

Hiện giới chức địa phương đang xác minh nguyên nhân vụ việc.

Minh Long