Thêm một người con của người phụ nữ bán bánh canh (quán O Thanh, hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) nhiễm virus Vũ Hán (nCoV). Người này đang bị suy thận giai đoạn cuối. Ca nhiễm chỉ điểm trong chuỗi lây nhiễm – bệnh nhân 4780 đã được xác định nhiễm biến chủng B.1.1.7 từ Anh.

COVID 19 quan 3 tphcm
Giới chức năng đang truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2… từ chuỗi lây nhiễm quán bánh canh quận 3. (Ảnh: HCDC/Facebook)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sáng 25/5 cho hay ca nhiễm mới là con gái của bệnh nhân 4780, trước đó đã được xác định là F1, có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/5 âm tính với nCoV. Bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do đang điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối.

Ngày 24/5, bệnh nhân có sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với nCoV.

Theo đó, chuỗi lây nhiễm tại quận 3 đã có 5 trường hợp dương tính, gồm 3 mẹ con (bệnh nhân 4780, 4781 và 4782), cháu ngoại 18 tháng tuổi và nay thêm con gái của bệnh nhân 4780 (cả hai đã được cách ly trước khi có kết quả dương tính). Riêng bố mẹ của cháu bé 18 tháng có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với nCoV.

Chuỗi lây nhiễm này được phát hiện vào ngày 20/5. Người đầu tiên được phát hiện dương tính COVID-19 trong chùm ca bệnh này là bệnh nhân 4780 (người phụ nữ bán quán bánh canh, 58 tuổi) khi đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, hai người con của bà cũng có kết quả dương tính COVID-19 trong cùng ngày.

Tối 21/5, Bs. TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết theo kết quả giải trình tự gen, bệnh nhân 4780 được xác định nhiễm biến chủng B.1.1.7 từ Anh. Bệnh viện này đang tiếp tục giải trình tự gene virus của hai người con (bệnh nhân 4781 và 4782).

Giới chức TP.HCM cho hay nguồn lây của 3 ca này có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng trong đợt nghỉ 30/4 và trở về TP.HCM vào ngày 3/5.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Hai chuỗi lây nhiễm ghi nhận cả biến chủng Ấn và Anh, TP.HCM dừng khẩn nhiều hoạt động