Sau khi “ủ tê vùng lưng”, một nữ khách hàng 24 tuổi tại một tiệm spa tại TP.HCM bắt đầu co giật, tím tái. Bệnh viện cho hay bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp, giãn đồng tử…

spa 00
(Ảnh minh họa: J0726/Shutterstock)

Theo Tiền Phong, ngày 8/12, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) phối hợp cùng các cơ quan liên quan phối hợp điều tra nguyên nhân tử vong của chị N.T.P (SN 1997, cư trú quận 10, TP.HCM) tại Thẩm mỹ viện Diệp Clinic (đường Độc Lập, quận Tân Phú, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 7/12, chị P. đến Thẩm mỹ viện Diệp Clinic để làm đẹp vùng lưng (trị mụn). Chị P. là khách quen tại đây, Vnexpress đưa tin.

Sau khi nhân viên ủ tê vùng lưng, hơn 30 phút sau, vào khoảng 14h35, chị P. bắt đầu co giật, khó thở, tím tái. Nhân viên tiêm thuốc chống sốc. Chị P. tiếp tục có chuyển biến xấu nên chủ cơ sở thẩm mỹ đã gọi cấp cứu, đưa chị P. đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được đặt nội khí quản và hồi sức tích cực trong hơn một tiếng rưỡi nhưng tử vong vào lúc 16h30.

Bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng ngưng tuần hoàn hô hấp, đồng tử giãn, theo Vnexpress. Kết luận ban đầu là bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trên nền thủ thuật thẩm mỹ có dùng thuốc tê.

Theo Zing đưa tin, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết sau khi bệnh nhân tử vong, bệnh viện đã mời Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM đến khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong và báo cáo nhanh về vụ việc đến Sở Y tế TP.HCM.

Theo đó, chỉ trong 2 ngày 6-7/12 vừa qua, đã có hai nạn nhân liên tiếp tử vong sau khi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ được ghi nhận.

Nạn nhân tử vong trước đó là chị H.T.N (31 tuổi, quê Cà Mau, ngụ quận 8, TP.HCM) được ghi nhận tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ quốc tế Vera (đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Bệnh viện  Nhân dân 115 chẩn đoán bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở ngoại viện.

Minh Anh