Ca nghi mắc virus Vũ Hán là bệnh nhân nữ, lịch trình di chuyển phức tạp tại huyện Hóc Môn và quận Bình Tân (TP.HCM).

son tra da nang cach ly
TP.HCM xuất hiện 1 ca nghi mắc virus Vũ Hán. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Báo chí Việt Nam vừa cho biết tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) có một trường hợp nghi mắc virus Vũ Hán.

Đây bệnh nhân nữ, tên T.T.P.H. (SN 1957). Bệnh nhân có lịch trình di chuyển khá phức tạp tại huyện Hóc Môn và quận Bình Tân.

Cơ quan chức năng đã xác định có 5 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân không mang khẩu trang. Đó là vợ chồng chủ quán cà phê T.V. tại quận Bình Tân (tiếp xúc sáng hôm 23/11); 2 nhân viên và 1 bảo vệ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (tiếp xúc hôm 27/11). Hiện 5 trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Củ Chi.

Ngoài ra, 8 trường hợp khác có tiếp xúc với ca tiếp xúc gần với người nghi nhiễm, trong đó có 7 người tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và 1 người ở quận Tân Phú cũng được được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành khoanh vùng khử khuẩn, tại các điểm bệnh nhân sinh sống và lui tới trước thời gian được công bố nghi mắc virus Vũ Hán.

Tính đến 18h hôm 30/11, Việt Nam có 1.356 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 1.179 ca bình phục, 129 ca đang điều trị và 35 ca tử vong.

Minh Long