Theo gia đình nạn nhân, do nam shipper đang có bệnh mà di chuyển trên đường giữa trưa nắng gắt, nên bị choáng rồi tự ngã xe, bị thương.

tp hue giua trua nang gat nam shipper bi nga xuong duong phai vao vien cap cuu
Nam shipper được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 4/6, Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho hay tại địa phương vừa xảy ra vụ một nam shipper đang điều khiển xe máy rồi tự ngã xuống đường bị thương.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, anh Nguyễn Tuấn Đ. (SN 1994, làm shipper, trú đường Lê Duẩn, phường Tây Lộc, TP. Huế) đang điều khiển xe máy trên đường vận chuyển hàng đi giao cho khách thì bỗng ngã vật xuống đường, phần mặt bê bết máu do bị đập xuống đất. Thời điểm xảy ra tai nạn trời nắng gắt, nhiệt độ rất cao.

Lúc đó, 2 viên cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang lưu thông qua khu vực thì phát hiện sự việc nên đã dừng xe, sơ cứu và phối hợp cùng anh Nguyễn Đình Anh Khoa (trú TP. Huế) và một số người dân gọi xe cấp cứu để đưa anh Đ. đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi anh Đ. đã được đưa đến bệnh viện, một cảnh sát đã điều khiển xe vận chuyển hàng của nạn nhân đến cơ quan công an cất giữ, sau đó bàn giao lại cho gia đình của nạn nhân.

Theo gia đình, do anh Đ. đang bị bệnh mà di chuyển bằng xe máy đi giao hàng giữa trưa nắng gắt nên bị choáng và tự ngã xuống đường. May mắn, anh Đ được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên tình trạng sức khỏe không đến nỗi nguy hiểm.

Ngọc Mai