Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 – UBND TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), từ ngày 10/1, những người đủ điều kiện tiêm vắc-xin COVID-19 nhưng từ chối tiêm phải ký cam kết chịu trách nhiệm, nhà bị căng dây phong tỏa. 

mong cai khong tiem vacxin bi phong toa nha 3
Một hộ dân ở thôn 2, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái bị công an, chính quyền xã căng dây phong tỏa do có người từ chối tiêm vắc-xin COVID-19. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Ngày 13/1, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Móng Cái đưa tin giới chức xã Vĩnh Trung (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) căng dây phong tỏa hai hộ dân vì có người từ chối tiêm vắc-xin COVID-19. Hai người từ chối tiêm là anh Đ.V.Đ (SN 1982) và anh Đ.V.C (SN 1972, cùng trú tại thôn 2, xã Vĩnh Trung).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Vĩnh Trung đã căng dây phong tỏa nhà của hai người và yêu cầu hai người này ký cam kết về việc đủ điều kiện nhưng từ chối tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Sau đó, hai người này đã đăng ký với xã chấp thuận tiêm.

Theo bản tin truyền thông trên, việc phong tỏa, bắt ký cam kết trên là để “xử lý nghiêm những trường hợp đủ điều kiện tiêm nhưng từ chối tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19″

mong cai khong tiem vacxin bi phong toa nha 2
Những người từ chối tiêm vắc-xin buộc phải “tự nguyện” tiêm vắc-xin do áp lực từ TP áp xuống chính quyền địa phương. (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Bản tin đề cập rằng “nhiều người sau khi được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền đã tự nguyện đi tham gia tiêm phòng COVID-19 nhưng vẫn có một số trường hợp không chấp hành” – dù việc “tự nguyện” và “buộc chấp hành” là mâu thuẫn nhau.

Dẫn thống kê của ngành y tế, trước ngày 11/1, TP Móng Cái còn 1.268 trường hợp chưa tiêm vắc-xin COVID-19, bản tin cho hay TP tiếp tục “huy động cả hệ thống chính trị từ TP đến địa phương” để không bỏ sót ai thuộc diện đủ điều kiện mà không tiêm đầy đủ vắc-xin.

Trước đó, ngày 11/1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Hải Sơn đã căng dây phong tỏa hộ gia đình P.T.V tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn với lý do đủ điều kiện tiêm nhưng đã từ chối tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Các biện pháp trên được áp dụng theo văn bản số 99 do Ban Chỉ đạo Tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 – UBND TP Móng Cái ban hành ngày 10/1. Tại văn bản do Chủ tịch UBND TP Móng Cái – ông Hồ Quang Huy Ký, các xã, phường phải đảm bảo 100% những người chưa tiêm vắc-xin COVID-19 đi tiêm, hoàn thành chậm nhất trong ngày 11/1.

mong cai khong tiem vacxin bi phong toa nha 00
TP Móng Cái áp dụng biện pháp phong tỏa nhà đối với người đủ điều kiện tiêm nhưng từ chối tiêm vắc-xin COVID-19. (Ảnh chụp màn hình/mongcai.gov.vn)

Những người chưa tiêm vắc-xin COVID-19 phải đến các điểm tiêm chủng để tiêm; người cao tuổi, có bệnh nền, sức yếu… sẽ có người đến nhà đưa đi tiêm.

Những người đủ điều kiện tiêm nhưng từ chối tiêm phải ký cam kết với UBND xã, phường nêu rõ lý do không tiêm, cam kết chịu mọi chi phí liên quan xét nghiệm, điều trị COVID-19 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng (có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

Giới chức TP Móng Cái yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo các xã, phường chỉ đạo “căng dây phong tỏa, đảm bảo người đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm không ra khỏi nhà và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”. Các Trưởng Ban chỉ đạo các xã, phường bị buộc phải chịu toàn bộ trách nhiệm về kết quả tiêm chủng tại địa phương.

Nguyễn Quân

Xem thêm: