Trong cơn mưa lớn vào đêm 20/4, đồi cát lớn của một dự án bất động sản ập xuống như thác lũ, tràn lênh láng vùi lấp đường sá, nhà dân, nhà hàng, cao tới 40cm. Điều đáng nói, tình trạng này đã xảy ra nhiều lần tại một vài dự án trong tỉnh từ khoảng năm 2016 tới nay. 

cat do binh thuan 1
Con đường Huỳnh Thúc Kháng tạm thông vào sáng 21/4 sau cơn lũ bùn cát đỏ đổ ập xuống vào rạng sáng. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Khu vực xảy ra sạt lở trong đêm qua, 20/4, tại khu vực dự án Gold Sand Hill Villa (khởi công từ tháng 11/2018), bên đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Vào tối khuya, trời đổ mưa lớn, từ 10h đêm đến 1h sáng. Trong mưa lớn, cát đỏ từ trên đồi của dự án nói trên bất ngờ ngập xuống, chảy tràn như lũ vùi lấp khoảng 200m đường, tràn lấp vào nhà hàng Làng Chài Mũi Né, biệt thự thầy Xuân, Trung tâm dạy lái thuyền buồm Manta. Trên đường, một xe ô tô 4 chỗ bị ngập lút bánh xe, tới sáng mới kéo ra được.

Hình ảnh quay trên không cho thấy các đồi cát nằm sát đường Huỳnh Thúc Kháng, hầu như không có cây che chắn. Sau vụ lở lớn đêm qua, bờ chắn cát của công trình thi công dự án đã bị xé toạc.

cat do binh thuan 0
Chiếc ôtô hư hỏng nặng khi bị cát vùi, ngập cứng bánh xe. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Điều khiến người dân bức xúc là tình trạng này đã xảy ra nhiều lần, gây nguy hiểm, thiệt hại song chủ đầu tư vẫn chưa chi trả bồi thường. Trên Tuổi Trẻ, ông Ngô Tiến Ninh – chủ nhà hàng Làng Chài Mũi Né cho biết mỗi lần xảy ra sự cố ông đều phải bỏ tiền túi ra dọn dẹp, sửa chữa. Lần gần đây nhất, ông phải chi 25 triệu đồng thuê nhân công dọn dẹp tức tốc để đón khách, nhưng tới nay chủ đầu tư vẫn chưa trả dù hứa hẹn nhiều lần. Tới nay, ông Ninh phải xây một kè nhỏ, dùng tấm bạt chắn ngang hướng vào nhà hàng để giảm bớt thiệt hại.

Chịu tình cảnh tương tự, cơ sở huấn luyện thể thao Manta bị bùn chảy ồ ạt, đồ đạc, thiết bị trong các phòng đều bị vùi lấp, gây hư hỏng nặng. Vết bùn trên tường cao tới 40cm.

cat do binh thuan
Cơ sở huấn luyện thể thao Manta bị bùn chảy tràn vào nhiều phòng. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Nói về sự cố trên, ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện dự án Goldsand Hill Villa nói rằng “đây là rủi ro “doanh nghiệp hoàn toàn không mong muốn”, theo Vnexpress. Ông Hùng giải thích dự án có thiết kế đường cống thoát nước mưa xuống biển, nhưng vì chưa được chính quyền giải quyết diện tích đất chồng lần với người dân ở phía mặt tiền (dài khoảng 170 m) nên đến nay chưa thể thi công.

Điều đáng nói, tình trạng này không phải lần đầu xảy ra. Hồi tháng 5/2020, cũng tại dự án này, bùn đổ tràn trong đêm, ập xuống đường sá, xe cộ, nhà dân và các cơ sở kinh doanh du lịch trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, đứng lút cẳng chân. Nhiều người đi xe máy phải nhờ khiêng xe qua đoạn sạt lở, còn con đường phải thông từ đêm tới sáng.

cat do binh thuan 3
Nhiều người bị té ngã, đồ vương vãi khắp nơi khi con đường bị trơn trượt bùn cát, hồi tháng 5/2020. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)

Tháng 11/2019, mưa lớn khiến cát đỏ của công trình dự án Khu du lịch thung lũng Đại Dương trên đồi cao đổ như lũ cuốn, vùi lấp tuyến đường ven biển ĐT719 (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận). Dòng chảy mạnh tạo thành một hố sâu gần 5m, rộng 20m trên con đường này, mặt nhựa đường trôi theo đất cát, ngổn ngang. Một cây cổ thụ bị bật gốc, đổ cuốn xuống biển.

Đây cũng không phải lần đầu tiên dự án này xảy ra tình trạng trên, khi dân địa phương đã phản ảnh liên tục từ năm 2016 về vấn nạn “lũ” cát đỏ mỗi lần mưa lớn.

Nguyễn Quân (T/h)

Xem thêm:

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân còn gần 11 triệu tấn tro xỉ