Người mẹ 20 tuổi cùng “chồng hờ” đưa nhau đi bán bé gái 50 ngày tuổi lấy 18 triệu đồng cho một người vừa quen biết trên mạng. Trên đường về TP.HCM để tiếp tục bán bé gái cho người khác, nghi phạm bị phát hiện. 

tra vinh me ban con gai 50 ngay tuoi lay 18 trieu dong
Nguyễn Hữu Dương tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.travinh.gov.vn)

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dương (SN 1992, ngụ Tổ DP 1, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn (SN 1995, ngụ khu phố 4, tổ 4, phường Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) và Thạch Thị Kim Nhung (SN 2002, ngụ khóm 4, phường 9, TP. Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai bị can Dương và Tuấn bị  bắt tạm giam, bị can Nhung bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 4/12, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện một nam thanh niên bế theo một bé sơ sinh ngồi trên ô tô thuê do một thanh niên cầm lái đi từ hướng Cầu Cổ Chiên qua Bến Tre, có dấu hiệu nghi vấn. Đơn vị này cung cấp thông tin chiếc xe cho Công an tỉnh Bến Tre để cùng phối hợp đón dừng phương tiện kiểm tra.

Khi chiếc xe đi đến xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe.

tra vinh me ban con gai 50 ngay tuoi lay 18 trieu dong0
Bé gái 50 ngày tuổi bị bố mẹ bán cho người lạ. (Ảnh: congan.travinh.gov.vn)

Khi bị kiểm tra, để chứng minh cho việc bản thân xin bé về nuôi, nam thanh niên tê Nguyễn Hữu Dương trình nhiều loại giấy tờ như giấy cam kết cho con, biên bản về việc nhặt em bé bị bỏ rơi, giấy chứng sinh có chữ ký và đóng dấu đỏ với dòng chữ “Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM”… Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và đưa Dương về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Dương khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi mua bán trẻ em mà cho rằng chỉ nhận con về nuôi do sự tự nguyện giữa người cho và người nhận. Trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, Dương sau đó thừa nhận đã mua đứa trẻ.

Dương khai quen với Thạch Thị Kim Nhung qua mạng xã hội và được Nhung đặt vấn đề muốn cho một trẻ sơ sinh làm con nuôi với giá 20 triệu đồng, Dương đồng ý. Trưa ngày 4/12, Dương đi xe khách từ TP.HCM đến điểm hẹn tại khóm 1, phường 8, TP. Trà Vinh để gặp Nhung.

tra vinh me ban con gai 50 ngay tuoi lay 18 trieu dong1
Các giấy cam kết cho con được bên mua và bán viết, ký nhận để giấu giếm hành vi. (Ảnh: congan.travinh.gov.vn)

Cùng thời điểm, Nguyễn Hoàng Tuấn chở Nhung và 2 con ruột của Nhung (một bé 22 tháng tuổi và một bé 50 ngày tuổi) đến gặp Dương. Tuấn và Nhung sống chung như vợ chồng, chưa đăng ký kết hôn. Hai người này cùng thỏa thuận bán con mới sinh với giá 20 triệu đồng.

Tại đây, Nhung giao bé gái 50 ngày tuổi cho Dương, Dương xin bớt 2 triệu và đưa Nhung 18 triệu đồng. Sau đó, Dương thuê xe bế em bé về TP.HCM, dự định bán cho người khác thì bị phát hiện.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Thạch Lam