Lo lắng về mất an ninh trật tự, Tổng công ty 319 có văn bản gửi Bộ GTVT giảm giá thu phí sử dụng dịch vụ tại trạm BOT Sông Phan (Bình Thuận).

bot sông phan, Bình Thuận
BOT Sông Phan kiến nghị giảm giá vé. (Ảnh: nld.com.vn)

Sáng nay (6/1), ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Chi nhánh BOT 319 Sông Phan (Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng) có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận và các đơn vị liên quan thông báo về việc ngày 5/1, Tổng Công ty 319 có công văn số 28 gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị giảm giá vé cho các chủ phương tiện quanh khu vực Trạm thu phí Sông Phan (Quốc lộ 1A, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Theo nội dung công văn, Tổng công ty 319 đưa ra 2 phương án giảm giá. Trong đó, phương án 1 thu phí tới hơn 25 năm, do vậy không đảm bảo phương án tài chính của dự án. Phương án 2 có thời gian thu nhỏ hơn 25 năm, nên phù hợp. Cụ thể:

Phương án 1: 100% xe không kinh doanh của hai xã gần trạm là xã Hàm Minh, Hàm Cường và 50% xe khác được giảm theo mức: loại 1 giảm còn 30.000 đồng/lượt; loại 2 giảm còn 45.000 đồng/lượt và loại 3 giảm còn 65.000 đồng/lượt.

Phương án 2: chỉ có 50% xe không kinh doanh và 25% xe khác được giảm giá và chỉ loại 1 được giảm xuống còn 30.000 đồng/lượt; các loại khác giữ nguyên giá.

Theo Tổng công ty 319, dự kiến Bộ GTVT sẽ có quyết định giảm giá vé trong tháng 1/2018.

Về nguyên nhân giảm giá là do trong thời gian gần đây, Tổng công ty có nhận được thông tin vào ngày 5/1, các chủ phương tiện giao thông có ý định tập trung tại trạm để phản đối việc thu phí quá cao.

Ngoài ra, cũng trong sáng nay, nhiều tài xế đến trụ sở công ty BOT Sông Phan để gặp ông Quang chất vấn. Tại buổi gặp, nhiều chủ phương tiện cho biết hàng ngày họ phải trả một khoản chi phí vô lý khi đi qua trạm này. Có chủ phương tiện chỉ cách trạm có 2 km mà vẫn phải trả phí,…

Trước búc xúc của người dân, ông Quang cho rằng Tổng công ty 319 có văn bản kiến nghị Bộ GTVT về vấn đề này và phải chờ quyết định từ Bộ.

Hiện tỉnh Bình Thuận có 2 trạm BOT trên tuyến Quốc lộ 1 là trạm Sông Phan (huyện Hàm Thuận Nam) và trạm Km1661+600 (huyện Bắc Bình) đang thực hiện thu phí.

Trạm Sông Phan thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Quốc lộ 1 đoạn Phan Thiết – Đồng Nai dài 113,7 km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Bình Thuận dài 70 km) với mức phí 35.000 đồng/xe con dưới 10 chỗ ngồi.

Trước đó vào tháng 6/2017, UBND tỉnh Bình Thuận cũng có công văn gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam về những bất cập trong việc thu phí tại tỉnh này. Trong đó có việc xem xét giảm giá thu phí qua trạm thu phí BOT cho ô tô của người dân địa phương.

Minh Long

Xem thêm: