Giới chức Việt Nam thông báo tất cả trẻ em từ 0 – 16 tuổi đang điều trị, cách ly y tế tập trung sẽ được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày/người trong 21 ngày, kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. 

tre em di cach ly 1
“Cả nhà F0, em 3 tuổi là F1 nên em đi cách ly một mình.” – (Nguồn: Tình nguyện viên của Quỹ Sống ở Bắc Giang/dẫn qua Tiendat Dinh/Facebook)

Trong cuộc họp trực tuyến toàn quốc sáng 29/5 với Thủ tướng, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) – ông Đào Ngọc Dung cho biết cơ quan này và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ra quy định hỗ trợ tiền ăn cho tất cả trẻ em từ 0 – 16 tuổi đang điều trị, cách ly. Mức hỗ trợ 80.000 đồng/ngày/người trong 21 ngày, áp dụng từ ngày 27/4 đến 31/12/2021, kinh phí lấy từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Số lượng trẻ em phải cách ly hiện chiếm khoảng 6% (4.083 trường hợp F0 và F1), ông Dung cho hay, đồng thời dự báo con số này có thể sẽ tăng thêm khi số lượng người cách ly tại khu công nghiệp, khu chế xuất tăng.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, và các công viên chức của Bộ này sẽ hỗ trợ cho ba tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên mỗi tỉnh 1,2 tỷ đồng để phòng ngừa dịch, trong đó có trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Về tác động đến việc làm, ông Dung đưa ra số liệu cho hay đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến 9,1 triệu người lao động và 19,9% người kinh doanh.

Trong đó, khoảng 2,8 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, hơn 3 triệu người cho biết họ bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và 6,5 triệu lao động bị giảm thu nhập.

Thu nhập người lao động tại ngành nghệ thuật, vui chơi giải trí giảm 5,2%; ngành vận tải kho bãi giảm 2,7%; dịch vụ lưu trú, ăn uống doanh thu giảm 3%. Trong khi ngành du lịch lữ hành doanh thu giảm tới hơn 60%. 40.000 lao động đã hoàn tất các thủ tục nhưng chưa thể xuất cảnh lao động ở nước ngoài.

Từ 0h ngày 18/5, Bắc Giang đã tạm đóng cửa 4 khu công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê – Nội Hoàng, sau khi tỉnh này có ba ổ dịch đã xác định với 411 F0, hơn 6.500 F1, hơn 30.600 F2 (tính đến chiều 17/5); tổng số gần 150.000 lao động tại 322 doanh nghiệp phải tạm ngừng việc. Tỉnh Bắc Ninh có 42.000 lao động trên tổng số 320.000 lao động phải ngừng việc; Hải Phòng có hơn 30.000 lao động bị ảnh hưởng…

Với bối cảnh dịch bệnh bùng phát rộng, ở nhiều khu công nghiệp và đô thị lớn, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra kịch bản dự báo số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực có thể tăng lên 30 triệu người, khoảng 4 triệu lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất bị tác động trực diện, và lao động làm việc trong tất cả các ngành, lĩnh vực đều bị tác động mạnh.

Nguyễn Minh

Xem thêm:

5 tháng đầu năm 2021: Trung bình mỗi tháng, gần 12.000 doanh nghiệp phải đóng cửa