Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 ngày 12/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – ông Nguyễn Văn Quảng công bố sắp tới, Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương của cả nước được Bộ Y tế chọn thí điểm tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi.

xet nghiem covid 19 tre em da nang
Một trẻ vị thành niên tại Đà Nẵng trong đợt lấy mẫu xét nghiệm cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT, tháng 9/2020. (Ảnh minh họa: danang.gov.vn)

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, ông Quảng cho hay lãnh đạo Bộ Y tế đã trao đổi với lãnh đạo thành phố và đã thống nhất Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được chọn thí điểm tiêm vắc-xin cho người từ 12 đến 17 tuổi, và phía thành phố đã sẵn sàng thực hiện việc này.

Về tình hình tiêm vắc-xin COVID-19 nói chung tại thành phố Đà Nẵng, ngành y tế TP báo cáo cho hay 93% dân số Đà Nẵng đã tiêm vắc-xin COVID-19, là một trong 8 tỉnh thành đứng đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vắc-xin này.

Trong tháng 11, yêu cầu là phải có 600.000 liều vắc-xin để tiêm mũi 2. Bộ Y tế đã đồng ý phân bổ thêm cho Đà Nẵng 100.000 liều, vậy là còn thiếu 500.000 liều, chưa kể sắp tới ước chừng khoảng 150.000 – 200.000 sinh viên, công nhân các nơi quay trở lại Đà Nẵng để học và làm việc.

Ông Quảng nêu mục tiêu đặt ra là hết tháng 12/2021, Đà Nẵng hoàn thành tiêm vắc-xin mũi 2 cho người trên 18 tuổi, mỗi ngày trung bình phải tiêm từ  40.000 – 50.000 người.

Đối với việc sẽ tiến hành tiêm thí điểm cho trẻ từ 12-17 tuổi, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các quận, huyện phải có phương án để chuẩn bị đảm bảo cho việc tiêm chủng được an toàn và đúng yêu cầu.

TTXVN cho hay tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với một số bộ, ngành về việc thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, tổ chức chiều 12/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ này đã chuẩn bị đủ nguồn và lựa chọn được loại vắc-xin phù hợp để tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Dự kiến trong quý 4/2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi cho trên 95% học sinh trong nhóm tuổi này.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam hiện có trên 8 triệu học sinh từ 12-17 tuổi, số vắc-xin cần để tiêm 2 mũi là khoảng 16 triệu liều. Với khoảng trên 14 triệu trẻ em từ 3-11 tuổi, Bộ Y tế đang tiếp cận nguồn vắc-xin phù hợp, đồng thời tham khảo kinh nghiệm thế giới và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước để khi đảm bảo điều kiện sẽ tiêm cho trẻ em lứa tuổi này.

Ba ngày trước, ngày 9/10, Thứ trưởng Bộ Y tế – ông Trần Văn Thuấn công bố dự kiến sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ngay trong tháng 10; sau đó, sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn.

Hiện Bộ Y tế đã đặt mua hơn 20 triệu liều vắc-xin Pfizer loại chỉ định tiêm chủng cho trẻ 12-17 tuổi. Trong chuyến thăm hữu nghị Cuba từ 18-20/9, Viện Vắc xin Finlay (Cuba) và Công ty cổ phần Vắc xin và sinh phẩm DS-BIO (Việt Nam) đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển, cung ứng và phân phối vắc-xin COVID-19 Soberana dành cho trẻ em.

9 tháng năm 2021, Đà Nẵng tăng trưởng âm 1,25%

Về kinh tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay trước mắt, Đà Nẵng sẽ lựa chọn các công trình, dự án trọng điểm có khả năng khởi công trong năm 2022 để đẩy nhanh lộ trình thực hiện như dự án Cảng Liên Chiểu, dự án Làng Vân; xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải tỏa đền bù; chuẩn bị khôi phục hoạt động du lịch nội địa…

Ông Quảng đề nghị triển khai nhanh, sớm việc thí điểm tổ chức mô hình “bong bóng du lịch” tại TP đầu tháng 12 tới. Ngoài ra, Đà Nẵng chuẩn bị cho việc đăng cai sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á Routes Asia năm 2022 (dự kiến làm từ tháng 7/2022) nhằm tạo điểm nhấn, cú hích trong thu hút đầu tư TP.

Theo thông tin công bố tại hội nghị, tính riêng trong 9 tháng năm 2021, Đà Nẵng đã chi khoảng hơn 2.500 tỷ đồng trong các đợt dịch COVID-19, trong đó 871 tỷ đồng chi hỗ trợ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, GRDP 9 tháng đầu năm 2021 của Đà Nẵng tăng trưởng âm 1,25% so với cùng kỳ năm 2020; 542 doanh nghiệp giải thể, gần 2.300 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: