Đợt triều cường tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai dự báo xấp xỉ và trên báo động 3 (1,5 m) trong các ngày 18-21/9. Cũng từ ngày 18/9, TP.HCM bắt đầu đợt mưa kéo dài do ảnh hưởng của bão số 5, lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt, gây cảnh báo thành phố bị ngập lớn trong nhiều ngày. 

ngap quan go vap
Đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) ngập lớn trong tối 14/9. (Ảnh: Bạch Vy/FB Tôi là dân Gò Vấp)

Ngày 17/9, Tiền Phong dẫn thông tin từ ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT TKCN) cho biết mực nước đỉnh triều trong những ngày tới tại trạm Phú An có thể đạt 1,42m (ngày 18/9); 1,53 m (ngày 19/9), 1,51 m (ngày 20/9) và 1,42 m (ngày 21/9), xấp xỉ và trên báo động 3 (1,5 m), theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Cùng lúc, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo do ảnh hưởng từ bão số 5, khu vực Nam Bộ có đợt mưa trên diện rộng, kéo dài từ ngày 18-19/9, có nơi to đến rất to từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt; do đó cần đề phòng ngập úng xảy ra ở các khu vực trũng, thấp.

TP.HCM được cảnh báo nguy cơ ngập lớn, đặc biệt tại các huyện Cần Giờ, Quận 7, Quận 8, Quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn…

Các giải pháp do Ban chỉ huy PCTT TKCN TP.HCM đưa ra như gia cố, cơi đắp bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu để không xảy ra tình trạng vỡ, tràn bờ bao, chuẩn bị máy bơm nước di động tại các tuyến đường ngập lớn, lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng…

Kể từ đầu mùa mưa, TP.HCM đã ngập lớn nhiều lần. Gần đây nhất, vào tối 11/9, sau cơn mưa dông kéo dài, nhiều con đường như Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Võ Văn Ngân, tỉnh lộ 43 (quận Thủ Đức), Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) bị ngập sâu từ 0,4-0,5m, nhiều đoạn chảy siết trên; nước tràn vào nhà ngập gần 1m. Mưa từ chiều tối thì tới nửa đêm mới rút hết nước ngập.

Tiếp tục từ chiều đến tối 14/9, sau trận mưa lớn kèm theo dông gió, hàng loạt các tuyến đường như Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, Hiệp Bình, Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức), Bình Lợi (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12)… rơi vào tình trạng ngập diện rộng, nước chảy xối xả. Tại đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức), nước ngập hết mặt đường rộng khoảng 10m.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 7h ngày 18/9, tâm bão sẽ nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Cơn bão gây ảnh hưởng trên diện rộng, từ Bắc Bộ đến Trung và Nam Bộ. Tại miền Trung gần tâm bão, từ chiều 17/9 đến đêm 18/9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 200-300 mm/đợt, có nơi mưa trên 400 mm.

Phía Bắc, từ 18-20/9, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm/đợt.

Ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 15-30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24h.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

Nguyễn Quân

Xem thêm: