Hai bị cáo Ban Wei Bing (39 tuổi) và Ban Shan Ke (45 tuổi) cùng quốc tịch Trung Quốc, mỗi người lãnh 14 năm tù vì Trộm cắp tài sản.

hai bi cao trung quoc lanh 28 nam tu
Hai bị cáo Ban Wei Bing và Ban Shan Ke (bên phải) tại phiên xét xử sơ thẩm. (Ảnh từ cơ quan công an)

Truyền thông nhà nước vừa loan tin về tòa Đà Nẵng xét xử hai bị cáo quốc tịch Trung Quốc về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai người gồm: Ban Wei Bing (39 tuổi) và Ban Shan Ke (45 tuổi).

Cáo trạng cho biết từ hồi tháng 7 đến tháng 8/2019, hai bị cáo này cùng A Cheng, A Ying (quốc tịch Trung Quốc) nhiều lần nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Họ thuê trọ tại khách sạn Mỹ Khê (quận Sơn Trà), thường thuê xe máy đi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng hôm 22/7/2019, nhóm này đã đột nhập vào công ty Công ty TNHH Việt Hương (huyện Hòa Vang), phá két sắt, lấy đi hơn 997 triệu đồng. Chiều cùng ngày, cả nhóm rời khỏi Việt Nam.

Đến tháng 8/2019, nhóm quay lại Đà Nẵng, đột nhập Công ty dệt may Thái Liên (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), phá 2 két sắt lấy hơn 500 triệu đồng.

Đêm các hôm 25, 26 và 27 tháng 8/2019, 4 người còn đột nhập 3 công ty khác nhưng không thu hoạch được gì, sau đó, họ xuất cảnh về Trung Quốc.

Đến tháng 10/2019, Ban Wei Bing, Ban Shan Ke trở lại Đà Nẵng với mục đích trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, phát giữ.

Giới hữu trách xác định tổng số tiền nhóm này trộm cắp là hơn 1,5 tỷ đồng.

Tòa tuyên phạt hai bị cáo Ban Wei Bing và Ban Shan Ke, mỗi bị cáo 14 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào hôm 18/8, tòa TP.HCM cũng tuyên phạt 16 năm tù đối với Ma Ting Di (43 tuổi, người Trung Quốc) về tội Trộm cắp tài sản. 6 đồng phạm của Ma Ting Di nhận 3-14 năm tù.

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo trộm 4,7 tỷ đồng từ nhiều đơn vị, công ty.

Phạm Toàn