Được người đi đường phát hiện lúc rạng sáng, một bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương được xác định đã tử vong bên cạnh chiếc xe máy biến dạng khi trên đường đến bệnh viện dã chiến để làm việc. 

bac si tu vong tai nan giao thong
Bác sĩ D. được phát hiện nằm bất động bên đường, xe máy đổ bên cạnh, biến dạng trên đường Hùng Vương, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, vào rạng sáng ngày 26/12/2021. (Ảnh: A.X).

Theo tin từ báo nhà nước, rạng sáng ngày 26/12, người đi đường phát hiện một nam thanh niên nằm bất động bên cạnh một xe máy hư hỏng nặng bên đường Hùng Vương, đoạn khu phố 7, phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nên báo công an.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Phạm Hồng Nguyễn D. (SN 1993, quê Vĩnh Long), đã tử vong. Theo tin từ Công an TP.Thủ Dầu Một, vào khoảng 0h30  ngày 26/12, anh D. chạy xe máy (BKS 64D1-138.63) trên đường Hùng Vương hướng từ đường Trần Ngọc Lên đi đường Võ Văn Kiệt (TP.Thủ Dầu Một).

Bước đầu, công an nhận định do anh D. điều khiển xe máy tự tông vào gốc cây bên đường Hùng Vương dẫn đến tử vong.

Các bản tin cho hay anh D. là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, đang được điều động tham gia điều trị cho bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Bệnh viện dã chiến ở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên. Anh D. đang trên đường tới bệnh viện thì xảy ra tai nạn.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, công an di chuyển thi thể anh D. về nhà xác để phục vụ việc điều tra.

Tối 28/10 vừa qua tại TP Kon Tum, vào khoảng 19h15, sau ca trực tại chốt kiểm soát dịch Sao Mai (xã Hòa Bình, TP Kon Tum), trên đường về nhà, bác sĩ Y Bre (SN 1980, trú tại TP Kon Tum, công tác tại Trạm Y tế xã Chư Hreng) đã va chạm với xe tải (BSK 82C- 038.41).

Bác sĩ Y Bre được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, đến 21h qua đời do chấn thương nặng.

Minh Sơn

Xem thêm: