Tòa nhà trụ sở Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ nằm tại “khu đất vàng” nhưng hiện đã nứt toác, bị bỏ hoang 6 năm. Rác thải được treo từ ngoài cổng vào tận trong sân tòa nhà, gây mất mỹ quan đô thị.

tru so lien doan lao dong can tho
Tòa nhà trụ sở Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ nằm tại “khu đất vàng” nhưng hiện đã nứt toác, bị bỏ hoang 6 năm. Rác thải được treo từ ngoài cổng vào tận trong sân tòa nhà, gây mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: vtc.vn)

Báo chí nhà nước hôm 22/3 cho hay tòa nhà Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ cao 4 tầng nằm tại “khu đất vàng” ở số 71B đường Hùng Vương (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) đã bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi đó, cơ quan này phải dời điểm làm việc sang Nhà văn hóa Lao động ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.

Hiện giữa tòa nhà có vết nứt toác kéo dài từ trên xuống dưới, có chỗ vết nứt to hơn gang tay. Vách tường cũng chi chít các vết nứt lớn nhỏ. Nhiều chỗ vết nứt hở to và được vá tạm bằng xi măng, nhựa đường để chống thấm.

Nhiều cửa phòng có ổ khóa nhưng bị bung, mái hiên cũng bị bung tróc trơ khung sắt.

Ngoài ra, cổng rào bằng điện cũng bị hư hỏng, trở thành nơi vứt rác thải từ ngoài vào tận trong sân tòa nhà, gây mất mỹ quan đô thị.

tru so lien doan lao dong can tho 2
Hiện giữa tòa nhà có vết nứt toác kéo dài từ trên xuống dưới, to hơn gang tay. Vách tường cũng chi chít các vết nứt lớn nhỏ. (Ảnh: vtc.vn)

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông L.V.T., một người làm việc gần tòa nhà, cho biết công trình này càng ngày càng nứt nhiều, khiến người dân lo lắng. “Lỡ bất ngờ tòa nhà xé làm đôi thì chắc sẽ gây hậu quả lớn”, ông T. nói.

Theo một lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều, tòa nhà này được xây dựng bằng ngân sách của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, còn đất là của nhà nước quản lý. Tuy nhiên, chi phí xây tòa nhà không được báo chí nhà nước đề cập.

Còn theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ, tòa nhà xây dựng xong và đưa vào sử dụng khoảng năm 2011.

Đến năm 2016, tòa nhà xuất hiện vết nứt và xuống cấp nghiêm trọng nên trụ sở phải dời điểm làm việc sang Nhà văn hóa Lao động ở phường Cái Khế, theo báo Dân Việt.

“Lúc tôi về nhận công tác thì tòa nhà này đã được đưa vào sử dụng. Quá trình thi công xây dựng bản thân tôi cũng không nắm rõ”, bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, đơn vị  sẽ có buổi làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính liên quan đến tòa nhà này. Hiện Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ đề xuất sẽ phá vỡ tòa nhà, tuy nhiên chưa có phương án xử lý cụ thể.

Minh Long