Vùng áp thấp trên biển Đông, tác động với không khí lạnh và đới gió đông trên cao sẽ tạo ra một tổ hợp hình thái đa thiên tai, gây mưa rất lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên.

mua lu quang ngai
Vùng áp thấp trên biển Đông, tác động với không khí lạnh và đới gió đông trên cao sẽ tạo ra một tổ hợp hình thái đa thiên tai, gây mưa rất lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Nhật Tân/Facebook)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa lớn khả năng xuất hiện từ đêm 13 đến hết ngày 16/10, với hai kịch bản:

Kịch bản thứ nhất (kịch bản có nhiều khả năng xảy ra nhất), từ đêm 13 đến 16/10, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên mưa phổ biến 200-500mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở các khu vực cảnh báo mưa lớn trên.

Kịch bản thứ hai với xác suất xảy ra thấp hơn, nhưng cực đoan hơn, là khi áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm hướng về miền Trung.

Nếu hình thái này ít di chuyển, kết hợp với không khí lạnh và đới gió đông hoạt động mạnh, 3 yếu tố có thể khiến cường độ mưa lớn và kéo dài hơn cho toàn bộ khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong bản tin chiều 12/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp vẫn đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông.

Đêm nay, vùng áp thấp đi theo hướng tây với vận tốc 10 km/h và khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng 13/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Chuyên gia cảnh báo khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 3-5 m.

Trước đó, ngày 9-11/10, mưa lớn trút xuống nhiều nơi từ Quảng Bình đến Bình Định khiến hàng ngàn ngôi nhà bị ngập lụt, hàng ngàn người dân phải đi sơ tán.

Minh Long