Trung tâm Y tế huyện Phước Long (Bạc Liêu) bất ngờ vỡ sụt nền, tạo thành hai hố lớn ngay thời điểm người dân tập trung để tiêm vắc-xin COVID-19. Giới chức huyện cho hay nền nhà đã lún sẵn và hôm bị sụt có lẽ do tập trung đông người. 

bac lieu trung tam y te bi sut 0
Hai hố lớn sau khi nền nhà của Trung tâm tâm Y tế huyện Phước Long sụt vỡ, chiều 28/1/2022. (Ảnh: Người dân cung cấp/dẫn qua tuoitre.vn)

Theo các hình ảnh, clip do người dân ghi lại, toàn bộ nền của một góc lớn hành lang tại Trung tâm tâm Y tế huyện Phước Long bị sụt, gạch hoa vỡ vụn, tạo thành hai hố lớn gây nghi ngờ về kết cấu rỗng của nền nhà. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 45 ngày 28/1, khi Trung tâm này đang tổ chức đợt tiêm vắc-xin COVID-19 đại trà cho người dân.

bac lieu trung tam y te bi sut 2
Góc nền nhà bị sụt được đặt ghế để che chắn. (Ảnh cắt từ clip/Phước Lee/Bạc Liêu 24h/Facebook)

Bác sĩ Trần Văn Sữa – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết khu vực sụt lún tạo thành 2 hố rộng từ 4-6 m2, sâu từ 0,5-0,7 m, gạch lót nền bị bể vụn, bàn ghế cũng đổ ngã. Theo bác sĩ Sữa, khi sự cố xảy ra, trung tâm đang tổ chức tiêm vắc xin mũi 3 cho khoảng 800 người, báo Thanh Niên dẫn lời. Người dân chứng kiến sự việc cho biết khi y bác sĩ đang phân luồng cho mọi người vào tiêm thì xảy ra sụt lún; nhiều người hoảng hốt, chạy tán loạn.

Sau sự việc trên, Trung tâm vẫn tiếp tục các hoạt động, rất đông người dân được hướng dẫn tập trung sang khu vực khác để đăng ký, khám sàng lọc, tiêm mũi 3 vắc-xin COVID-19.

bac lieu trung tam y te bi sut3
Rất đông người dân được hướng dẫn tập trung sang khu vực bên cạnh để tiếp tục tiêm mũi 3 vắc-xin COVID-19. (Ảnh cắt từ clip/Phước Lee/Bạc Liêu 24h/Facebook)

Báo Tuổi Trẻ ngày 29/1 dẫn lời ông Lê Văn Tần – Chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết đã cho lực lượng chức năng dọn dẹp tạm khu vực bị sụp nền nói trên. Theo ông Tần, khu vực xảy ra sụp lún trước đây là ruộng, nền đất yếu, trước đó đã có lún sẵn và “hôm qua chắc do người dân tập trung đông”.

Ông Tần nói: “Sự cố xảy ra chỉ là lún nền chứ không ảnh hưởng gì đến kết cấu nhà”, báo Dân Trí dẫn lời.

Tháng 12/2019, đài nước cung cấp nước sinh hoạt của Trung tâm Y tế huyện Phước Long bất ngờ đổ sập hoàn toàn sau hơn 4 năm đưa vào sử dụng. Báo Nông Nghiệp dẫn lời ông Trần Thanh Đạm, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long cho hay theo thiết kế, chiều cao của đài nước khoảng 15 m. Tại hiện trường, các trụ bê tông lõi sắt gãy ngang. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm một phần tường của Khoa Truyền nhiễm, một bồn chứa nước Inox có dung tích 30.000 lít bị hư hỏng nặng.

Vẫn theo ông Đạm, đài nước này có tổng giá trị xây dựng trên 259 triệu đồng, do Công ty CP Xây dựng công trình 568 (quận Ba Đình, Hà Nội) thi công; đơn vị giám sát là Công ty CP tư vấn Xây dựng Tiến Hưng Việt (TP Bạc Liêu); khởi công ngày 4/3/2011; hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 25/7/2015.

Nguyễn Sơn 

Xem thêm: