Trường THPT Phó Mục Gia ở xã Trà Bình (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) có kinh phí đầu tư 43 tỷ đồng, nhưng xây dựng xong không đưa vào sử dụng mà đắp chiếu hơn 2 năm nay.

truong thpt pho muc gia
Trường THPT Phó Mục Gia. (Ảnh cắt từ clip)

Dự án xây dựng Trường THPT Phó Mục Gia được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt vào đầu năm 2017, do UBND huyện Trà Bồng làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích khoảng 30.000m2, với tổng vốn đầu tư 43 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm một dãy phòng học 3 tầng, một dãy nhà hiệu bộ 3 tầng, một dãy nhà học bộ môn 3 tầng, nhà thi đấu đa năng, nhà ở giáo viên, nhà để xe… đáp ứng nhu cầu học tập cho 500 học sinh.

Sau khi xây dựng hoàn thành, trường là đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Dự kiến cán bộ quản lý của trường gồm 1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng, 8 nhân viên và 27 giáo viên. Trong đó có 10 giáo viên chuyển đến từ Trường THPT Trà Bồng, số còn lại tuyển dụng mới.

Theo giới chức Quảng Ngãi, “việc thành lập trường tạo điều kiện thuận lợi về ăn, ở, đi lại, giảm bớt khó khăn, chi phí học tập cho học sinh các xã khu đông huyện Trà Bồng và các xã lân cận của huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh”.

Thế nhưng, hơn 2 năm xây xong, dự án vẫn để “ngắm”, còn học sinh nơi đây hàng ngày vẫn phải đạp xe đi học với quãng đường 12km từ xã Trà Bình đến Trường THPT Trà Bồng.

Nhiều người lo lắng khi con em đi học quãng đường quá xa, đi về trên tỉnh lộ 623 không an toàn giao thông, mong mỏi từng ngày con em mình được chuyển về ngôi trường gần nhà để học.

“Khi xây dựng ngôi trường này, nhiều người và các cháu đều mừng vì nghĩ không còn đi học xa. Đầu năm học này, chúng tôi mong ngóng từng ngày, nhưng đợi mãi vẫn im lìm”, bà Nguyễn Thị Bông, một phụ huynh ở xã Trà Bình, nói với báo Quảng Ngãi.

Theo báo Thanh Niên, nguyên nhân một phần chậm trễ không đưa trường học vào sử dụng là vì… chưa có quyết định thành lập trường.

Một lãnh đạo UBND huyện Trà Bồng cho biết theo Nghị quyết số 19 về “tinh giản đơn vị sự nghiệp công” thì khó có thể thành lập Trường THPT Phó Mục Gia, nên huyện thống nhất với Sở GD-ĐT thành lập Trường THCS-THPT Phó Mục Gia.

Đề án thành lập Trường THCS-THPT Phó Mục Gia đã làm xong, nhưng phía Sở giáo dục chưa đồng ý vì dự án “chưa nghiệm thu cơ sở vật chất; chưa thực hiện xong mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy như sách giáo khoa, thiết bị thí nghiệm…”. Chiều ngược lại, huyện Trà Bồng lại cho rằng vì trường THPT trực thuộc Sở nên trang thiết bị phải do Sở mua sắm. Do chưa thống nhất nên trường chưa thể hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

Ông Đỗ Đình Phương, Phó chủ tịch huyện Trà Bồng cho biết dự kiến năm học 2021 – 2022 sẽ gắng đưa trường vào hoạt động, bằng cách sẽ nhập Trường THCS Trà Bình vào Trường THCS-THPT Phó Mục Gia.

“Địa phương sẽ tuyển sinh một lớp 10 với 45 học sinh. Còn lớp 11 và 12, sẽ hỏi nguyện vọng các em đang học tại Trường THPT Trà Bồng, nếu muốn thì về Trường THCS-THPT Phó Mục Gia, ít nhất mỗi khối lớp có một lớp học”, ông Phương cho biết trên báo Thanh Niên.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định Sở vẫn chưa tiếp nhận Trường THCS-THPT Phó Mục Gia, vì chưa đủ điều kiện.

“Chỉ khi nào huyện Trà Bồng hoàn thành tất cả các đề án đưa ra, sở mới nhận bàn giao trường và trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập trường”, ông Phu nói.

Văn Duy

Quảng Nam: Bệnh viện 150 tỷ đồng từ kỳ vọng đến thất vọng