Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vừa qua đời ở tuổi 57, tại nhà riêng, ngày 26/3. 

nguyen thanh quang 1
Ông Nguyễn Thanh Quang trên tư cách ĐBQH (đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) tại phiên thảo luận Quốc hội, ngày 4/11/2020. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo thông báo vào ngày 26/3, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho hay ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã qua đời tại nhà riêng (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào lúc 5 giờ cùng ngày.

Lý do ông Quang qua đời được thông báo là do lâm bệnh nặng, không qua khỏi sau thời gian dài điều trị. Theo tin từ báo Thanh Niên, ông Quang bị mắc bệnh ung thư phổi 3 năm qua.

Theo thông báo của giới hữu trách TP Đà Nẵng, sau khi ông Quang qua đời, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng sẽ tạm thời phụ trách Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Quang (sinh ngày 6/12/1964, quê quán tại xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nay là phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy vào ngày 11/11/2020.

Trước đó, ông Quang giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy (từ ngày 30/1/2020), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 14; Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa 15…

Nguyễn Sơn

Xem thêm: