Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM: Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Với hàng loạt thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản công, tuyển sinh… nguyên hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng và một số lãnh đạo tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM bị đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. (Ảnh: diendantuyensinh24h.com)

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kết luận thanh tra đối với Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng tham nhũng năm 2019 – 2020 và một số nội dung theo đơn phản ánh tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM.

Theo kết luận thanh tra, ông Vũ Ngọc Thanh, nguyên Hiệu trưởng Trường (giai đoạn từ tháng 8/2020 trở về trước) và ông Đinh Quang Trung, quyền Hiệu trưởng Trường từ tháng 9/2020 đến nay đã “không hoàn thành nghĩa vụ và có nhiều thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý tài chính và quản lý tài sản công”.

Cụ thể, đối với việc mua sắm, sửa chữa thường xuyên, năm 2019, 2020 trường thực hiện 41 gói thầu cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng có nhiều vi phạm trong phê duyệt dự toán cải tạo, sửa chữa; các hồ sơ cải tạo, sửa chữa công trình không có bản vẽ thiết kế, không bản vẽ hoàn công.

Trường thực hiện chia nhỏ một số gói thầu (có giá trị dưới 100 triệu đồng) cùng nội dung, tính chất công việc không đúng quy định; chỉ định thầu và các gói sửa chữa, cải tạo vật chất không đúng quy định… Một số gói thầu có khối lượng thi công thực tế chênh lệch với quyết toán. Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra phát hiện 5 gói thầu cải tạo, sửa chữa hồ sơ chưa đóng dấu, chưa có ngày tháng, chưa đủ thủ tục ký hợp đồng.

Cấp bằng cho con trưởng phòng tổ chức; đưa người nhà vào danh sách đóng BHYT

Thanh tra cũng xác định công tác tuyển sinh của trường cũng có sai phạm nghiêm trọng khi chấp nhận trúng tuyển bậc trung cấp, xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho một thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Thí sinh này là con của trưởng phòng tổ chức cán bộ trường. Trường sau đó đã thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp.

Tại thời điểm thanh tra, trường này vẫn chưa có bí thư Đảng ủy và hiệu trưởng.

Đáng chú ý, ba cán bộ của trường đã đưa người nhà (không phải là viên chức của trường) vào danh sách đóng bảo hiểm y tế, hưởng tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ học sinh sinh viên.

Thanh tra Bộ đề nghị trường kiểm điểm, xử lý trách nhiệm ông Đinh Quang Trung, ông Nguyễn Xuân Dũng cùng các cá nhân liên quan; kỷ luật kế toán trưởng Nguyễn Anh Tuấn.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với ông Trần Mậu Hùng (phụ trách Bảo hiểm y tế), bà Nguyễn Ái Linh, Phó trưởng phòng Hành chính, tổng hợp, bà Nguyễn Phương Uyên, kế toán viên bộ phận tài vụ;

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với cá nhân bà Trần Thị Lan Hương, quyền Trưởng khoa Sân Khấu về việc vi phạm cho sinh viên tốt nghiệp mà không có bằng cấp 3…

Phạm Toàn

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ có bằng chứng Trung Quốc định can thiệp bầu cử

Washington đã phát hiện dấu hiệu Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng và can…

18 giây ago

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí lớn nhất cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ vũ khí…

11 phút ago

Gần 10.000 tấn ngô từ kho ngũ cốc ở Hà Bắc biến mất sau 2 năm

Có thông tin cho rằng trong 2 năm, gần 10.000 tấn ngô đã biến mất…

15 phút ago

Những quốc gia và khu vực cấm hoặc hạn chế sử dụng TikTok

Hãng tin AP đã tóm tắt các quốc gia và khu vực đã cấm một…

35 phút ago

Trưởng phòng ‘nhận mối’ từ công ty vận tải, cấp bằng B2 cho học viên

Nhận hối lộ từ học viên và công ty vận tải, một trưởng phòng thuộc…

59 phút ago

Chủ tịch CECC Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Hai chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC)…

1 giờ ago