Ông Đặng Thế Trung có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng như: liên quan trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí quân dụng, để cấp dưới dùng súng bắn chết người; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm,…

ky luat can bo
Trưởng phòng CSGT Đồng Nai bị cách chức. (Ảnh minh họa)

Ngày 22/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức đối với thượng tá Đặng Thế Trung – trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai phân công ông Bùi Hữu Danh – Phó giám đốc Công an tỉnh, tạm thời quản lý Phòng CSGT Đồng Nai.

Ông Trung trước đó đã bị UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng vì có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng như: liên quan trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí quân dụng, để cấp dưới dùng súng bắn chết người; vi phạm trong việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm,…

Trước khi làm Trưởng phòng CSGT Đồng Nai năm 2017, ông Trung từng giữ chức Trưởng trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan và trạm Suối Tre. Năm 2009, ông được bổ nhiệm Phó phòng CSGT.

Thời gian vừa qua, tại Đồng Nai, nhiều cán bộ công an bị kỷ luật vì để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự,… trong đó có ông Huỳnh Tiến Mạnh, bị cách hết mọi chức vụ trong Đảng, cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai.