24 nghi phạm đã bị xác định trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn nhất tại Bình Dương, với con số 31 trẻ bị mua bán. Công an tỉnh Bình Dương đang phát thông báo truy tìm người phụ nữ tên Phạm Thị Hương (SN 1999, quê Thanh Hóa, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk) liên quan trong đường dây.

truy tim co gai 23 tuoi trong duong day mua ban 31 tre so sinh tai binh duong
Phạm Thị Hương (SN 1999, quê Thanh Hóa, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk) – nghi phạm đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy tìm. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương/dẫn qua tienphong.vn)

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Nguyễn Thị Ngọc Như cùng đồng bọn thực hiện.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người phụ nữ tên Phạm Thị Hương (SN 1999, quê Thanh Hóa, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk) có liên quan trong vụ án nêu trên.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy nghi phạm trên cần báo ngay cho công an để phối hợp xử lý.

Tính đến trung tuần tháng 11/2022, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 8 nghi phạm để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, cơ quan công an tỉnh này đang củng cố để khởi tố đối với hơn 16 nghi phạm có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

Theo Ban chuyên án Công an tỉnh Bình Dương, đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, hiện đã mua bán trót lọt 31 trẻ sơ sinh.

Hồi tháng 7/2022, theo nguồn tin, các trinh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP.HCM) thường xuyên tiếp cận nhân viên, y tá, điều dưỡng của bệnh viện phụ sản để lấy thông tin và chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai đến khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn, lầm lỡ…

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Như tham gia nhiều nhóm kín trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook về việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản và tên khác nhau. Sau khi mua được trẻ sơ sinh, Như lên các hội nhóm, nhóm kín Zalo để rao bán với giá từ 35-60 triệu đồng/1 bé, kèm một bộ hồ sơ giả (giấy chứng sinh, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh…) bán với giá từ 30-40 triệu đồng/bộ.

truy tim co gai 23 tuoi trong duong day mua ban 31 tre so sinh tai binh duong 0
Nguyễn Thị Ngọc Như khi bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang đang mua bán trẻ sơ sinh, ngày 15/8/2022. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Tính tới khi bị bắt, Như đã thực hiện thành công 5 vụ mua, bán trẻ sơ sinh (trong đó có 1 lần Như bán con mới sinh do chính mình sinh ra) và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương lần lượt truy xét, bắt khẩn cấp hàng loạt nghi phạm, trong đó có người là môi giới, có người là mẹ của trẻ bị bán: Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2001, quê Bạc Liêu) cùng tạm trú tại tỉnh Đăk Nông; Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1989, ngụ Tây Ninh), Lê Thị Ngọc Thắm (SN 2000, ngụ Long An, đối tượng nghiện ma túy trong diện quản lý của địa phương), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1997, quê Bến Tre), Châu Gia Hân (SN 2004, quê Đồng Tháp), Nguyễn Thị Mai (SN 1997, quê Tiền Giang)…

Trong đó, nghi phạm Phương khai nhận đã thực hiện thành công 24 vụ mua, bán trẻ sơ sinh. Ngoài làm “cò” mua, bán trẻ sơ sinh, làm giả giấy tờ, Phương còn có “dịch vụ nuôi đẻ” tại nhà, chờ ngày sinh.

Nghi phạm Mai (SN 1997, quê Tiền Giang) bị bắt khi bán con mới sinh là một bé trai 7 ngày tuổi tại tỉnh Long An.

Minh Sơn