Trong lúc bố mẹ đi vắng, bé Vũ Hoàng A. (8 tuổi, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) bị một đối tượng lạ mặt xông vào nhà, rút dao đâm liên tiếp vào lưng khiến bé Hoàng A. tử vong.

sát hại cháu Hoàng A.
Hiện trường vụ sát hại cháu Hoàng A. (Ảnh: vnexpress.net)

Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết lực lượng chức năng đang điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ án mạng tại thôn Cẩm Thạch (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) – khiến bé trai Vũ Hoàng A. (SN 2010) tử vong.

Theo lời kể của chị Nguyễn Hoàng Thu (mẹ bé Hoàng A.), khoảng 20h ngày 14/4, chị đi mua mỳ tôm và bánh cho gia đình nên đã để 4 cháu nhỏ – trong đó có 3 con trai chị Thu cùng 1 người cháu chơi tại nhà.

Khoảng 15 phút sau, khi trở về, chị Thu hoảng hốt khi thấy con nằm gục bên vũng máu, trên lưng có vết đâm. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu A. đi cấp cứu nhưng vì vết thương sâu nên bé A. đã tử vong.

Ngoài ra, theo lời kể từ bé Vũ Minh Hiếu (6 tuổi, em trai nạn nhân), vào thời điểm trên, có một người đàn ông lạ mặt, mặc áo đen bước xuống từ một chiếc ô tô màu trắng.

Khi đó anh Hoàng A. đang đứng giữa sân, cháu thấy chú ấy rút ra từ trong túi một con dao đâm liên tiếp hai nhát vào lưng anh Hoàng A. rồi lên xe bỏ chạy. Sau đó, anh Hoàng A. chạy vào nhà khóc thét, kêu lên ‘đau quá’ và ngã gục ra giữa nền nhà” – bé Minh Hiếu bàng hoàng kể lại.

Cũng theo chị Thu, nguyên nhân con chị bị sát hại có thể xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn của anh C. – bố ruột cháu Hoàng A.

Thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Điền – Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho hay “Có thể nghi phạm gây án là người từ nơi khác bởi vì từ sáng hôm qua đến nay, tại xã xảy ra những vụ đánh nhau liên quan đến việc tranh chấp đất. Anh C. cũng là người liên quan đến việc tranh chấp này” – ông Điền thông tin.

Hiện công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Minh

Xem thêm: