Trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) sẽ thu phí trở lại trong thời gian 15 năm 9 tháng, theo sự thống nhất của Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang.

bot cai lay
Trạm BOT Cai Lậy trước thời điểm bắt đầu thu phí, năm 2017. (Ảnh: Minh Triết)

Thông tin do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật công bố vào sáng ngày 14/3, tại buổi làm việc giữa Bộ GTVT với UBND tỉnh Tiền Giang để chuẩn bị cho đợt thu phí trở lại tại trạm BOT Cai Lậy.

Tại cuộc họp, Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã thống nhất từ 0 giờ ngày 25/3, trạm BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại.

Theo phương án thu phí mới, giá vé thấp nhất từ 35.000 đồng xuống 15.000 đồng/lượt (áp dụng với các xe nhóm 1: xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn). Thời gian thu phí từ 7 năm tăng lên 15 năm 9 tháng.

Tại cuộc họp, chủ đầu tư dự án – Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết đã chuẩn bị nhân sự, phương án thu phí; lần này sẽ có 2 làn thu phí tự động, 6 làn thu phí thủ công.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí – giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã có phương án đảm bảo an ninh trật tự khi trạm thu phí BOT thu lại. Ông Trí nhấn mạnh cần phải tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu để tránh xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự như lần trước.

Về việc miễn, giảm mức phí cho ôtô đối với các hộ dân quanh trạm thu phí BOT Cai Lậy, ông Trần Văn Bon – giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện đã có 538 hồ sơ của người dân 8 xã, 1 phường xin miễn, giảm giá vé qua trạm, tuy nhiên chỉ có khoảng 365 hồ sơ được chấp thuận.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho rằng nên mở rộng thêm phạm vi miễn giảm phí BOT Cai Lậy cho người dân trong phạm vi bán kính 10 km. Ông Nhật cũng yêu cầu nhà đầu tư giảm 50% cho xe kinh doanh trong diện miễn và miễn phí 100% cho xe không kinh doanh.

Dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy và bảo trì, tăng cường mặt đường quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) được khởi công vào năm 2014, tổng mức đầu tư khoảng 1.389 tỉ đồng do Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang làm chủ đầu tư.

Đoạn quốc lộ được tăng cường mặt đường dài 26,4 km, tuyến tránh thị xã Cai Lậy được xây mới dài 12 km. Trạm thu phí đặt trên Quốc lộ 1 để thu phí cho cả hai tuyến đường.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy bắt đầu hoạt động từ ngày 1/8/2017. Thời gian thu phí dự kiến là 6 năm 5 tháng với mức phí từ 35.000 đồng – 180.000 đồng/lượt tùy theo nhóm xe.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu thu phí, trạm BOT này đã vấp phải sự phản đối của giới tài xế và liên tục phải xả trạm.

Ngày 16/8/2017, trạm này giảm phí xuống mức thấp nhất là 25.000 đồng và cao nhất là 160.000 đồng.

Giới tài xế cho rằng trạm thu phí “đặt sai vị trí” chứ vấn đề không phải ở mức phí nên sáng 30/11/2017, ngay sau khi thu phí trở lại, tình trạng phản đối diễn ra như cũ.

Từ ngày 14/12/2017, trạm BOT Cai Lậy phải tạm dừng thu phí cho đến nay.

Sau đó, phương án được Chính phủ thống nhất giải quyết là giữ nguyên vị trí hiện tại, giảm giá vé 63% so với trước đây. Thời gian thu phí kéo dài từ 7 năm lên 15 năm 9 tháng.

Thời gian dự kiến thu phí trở lại là từ 0 giờ ngày 14/2/2019. Tuy nhiên, kế hoạch không được thực hiện.

Nguyễn Quân

Xem thêm: