Thông báo năng lực cách ly đã quá tải, năng lực y tế- tài chính hạn chế, giới chức tỉnh Quảng Ngãi công bố từ 0h ngày 1/8 sẽ tạm dừng tiếp nhận người Quảng Ngãi trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19 (tức viêm phổi Vũ Hán).

tu di xe may tu tphcm ve quang ngai
Hàng trăm người tự đi xe máy từ TP.HCM trở về Quảng Ngãi mệt mỏi chờ đợi ở đèo Bình Đê do các khu cách ly tập trung quá tải, đêm 25/7. (Ảnh: Dương Văn Lạc/Facebook)

Tại công văn ký ngày 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – ông Đặng Văn Minh cho biết tỉnh này đã đón 400 người từ TP.HCM trở về, tiếp nhận khoảng 1.500-1.800 người về, cách ly tại khách sạn (tự trả phí).

“Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, trong những ngày gần đây, có trên 5.000 người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam tự phát trở về quê (tự túc hoặc thuê xe dịch vụ), trong đó có nhiều trường hợp dương tính (FO), dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao” – giới chức tỉnh cho hay.

Tỉnh này cho hay năng lực cách ly y tế của tỉnh đã quá tải (hơn 6.000 người); nhiều hạn chế trong khâu quản lý, vận hành, sinh hoạt, xử lý rác thải… tại khu cách ly trưng dụng từ cơ sở giáo dục tại các xã, phường, thị trấn nên có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm chéo.

Trong khi đó, năng lực y tế không đảm bảo yêu cầu nếu số FO tăng cao hoặc cùng lúc có nhiều F0 kèm bệnh lý nền nặng; năng lực tài chính không đảm bảo phục vụ tiếp nhận, cách ly y tế tập trung theo quy định.

Với các lý do trên, giới chức tỉnh công bố từ 0h ngày 1/8 sẽ tạm dừng tiếp nhận người Quảng Ngãi tự trở về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19.

Đáng lưu ý, tỉnh này nêu “việc công dân tự ý, tự phát rời khỏi các tỉnh, thành phố đang áp dụng Chỉ thị 16 về Quảng Ngãi bằng phương tiện cá nhân là vi phạm nguyên tắc chỉ đạo tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 78 của Chính phủ.”

Tại thời điểm quyết định trên được đưa ra, tức đến tối 29/7, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 267 ca nhiễm virus Vũ Hán (đến sáng 31/7 là 273 ca), đang điều trị 163 bệnh nhân. Trong 6.049 người đang cách ly tập trung, có 568 người F1, 5.481 người từ vùng dịch về.

Tỉnh này có 3 máy xét nghiệm RT-PCR, gồm 1 máy ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 2 máy ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, công suất xét nghiệm trên 1.000 mẫu đơn/ ngày và 5.000 mẫu gộp/ngày; 2 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với tổng 300 giường bệnh.

Theo Sở Y tế tỉnh, hơn 10 ngày qua, các chốt ghi nhận hơn 5.000 lao động trở về bằng các phương tiện khác nhau, nhiều nhất là bằng xe máy. Trong 6 ca mắc mới ghi nhận từ 15h ngày 29/7 đến 15h ngày 30/7, có 4 ca từ TP.HCM trở về bằng xe máy.

Sáng nay, 31/7, 244 người Quảng Ngãi được đưa về bằng xe ô tô từ TP.HCM (đợt 2); cộng dồn hai đợt đón là 444 người (miễn chi phí cách ly tập trung 14 ngày).

Ghi nhận nhiều ca trở về dương tính, Huế dừng tiếp nhận người về

Thông báo do giới chức tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra vào tối 29/7, trước khi chuyến tàu chở 376 người Thừa Thiên Huế từ TP.HCM về đến ga Huế (chiều 30/7).

Đợt cuối cùng tỉnh này tổ chức đưa người trở về là chuyến máy bay dịch vụ đưa 250 người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam, dự kiến bay vào ngày 1/8.

Theo đó, tính từ đợt đầu tiên với 239 người về bằng máy bay (kế hoạch ban đầu là tàu hỏa) hôm 26/7, dự kiến 815 người Huế được đưa trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam.

Ngoài lý do khu cách ly tập trung sắp hết công suất (đầy 8.000/10.000 chỗ cách ly), tỉnh này cho biết phải tập trung nhân lực, vật lực điều trị cho hơn 30 bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 20 bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly là người về từ các vùng dịch từ phía Nam.

Theo cập nhật của tỉnh, tính đến sáng 31/7, ít nhất 8 người từ TP.HCM trở về được ghi nhận dương tính. Đáng lưu ý, có 1 trường hợp trong chuyến bay do tỉnh tổ chức. 8 trường hợp gồm:

  • 2 người chạy xe máy từ TP.HCM về đến Huế vào tối ngày 23 và 24/7;
  • 2 người đi tàu đến ga Huế lúc 4h ngày 24/7;
  • 1 người về bằng máy bay, ngày 26/7 (chuyến bay  do tỉnh tổ chức);
  • 1 người đi tàu về đến ga Huế lúc 4h30 ngày 27/7;
  • 1 người từ TP.HCM về Huế bằng xe ô tô, ngày 26/7;
  • 1 người từ TP.HCM về Huế bằng xe ô tô cá nhân, ngày 27/7.

Minh Sơn

Xem thêm:

Lâm Đồng không tiếp nhận người tự đi từ vùng dịch về, ưu tiên đón người già yếu, thai phụ, trẻ em