Việc dừng phát hành vé xổ số kiến thiết sẽ áp dụng trong 15 ngày, kể từ ngày 1/4, để hạn chế nguồn lây nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) trong thời điểm hiện tại. 

dừng bán vé số, dịch bệnh
Trên toàn quốc, sẽ tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày để hạn chế nguồn lây dịch bệnh. (Ảnh minh họa: LeQuangNhut/Shutterstock)

Tại buổi giao ban trực tuyến, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 giữa Thủ tướng với các địa phương sáng 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành sổ xổ kiến thiết trong 15 ngày, kể từ ngày 1/4.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính cho biết sau khi có Chỉ thị 15 của Thủ tướng, các dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu ngừng, trong đó danh mục các dịch vụ không thiết yếu do UBND tỉnh quy định.

Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn sở tài chính các tỉnh, thành kiến nghị UBND các tỉnh, thành buộc ngừng hoạt động xổ số kiến thiết, các dịch vụ trò chơi có thưởng, casino.

Đối với đề xuất này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các công ty xổ số các địa phương phải ngưng một thời gian. Ông Phúc cho hay không có chuyện người bán vé số đi khắp ngõ ngách, dễ lây lan, còn việc giải quyết đời sống của người nghèo ra sao thì phải bàn.

Ngoài việc đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính, tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, Thủ tướng yêu cầu các thành phố lớn đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, là việc bắt buộc trong thời kỳ dịch bệnh.

Sơn Nguyên