23 ca nhiễm trong cộng đồng đã kết thúc 31 ngày không có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới tại TP Đà Nẵng. Giới chức TP Đà Nẵng thông báo từ 12h trưa 20/6, tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng, nhà hàng, quán ăn) chỉ sau 11 ngày mở cửa, chỉ cho phép bán mang đi, cấm phục vụ tại chỗ và hoạt động tắm biển. 

COVID 19 da nang
Đợt xét nghiệm cho các giáo viên, nhân viên và học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng, ngày 12-13/6. (Ảnh: CDC Đà Nẵng)

23 ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận có liên quan đến bệnh nhân N.V.H (SN 1962, trú đường Lê Duẩn), là nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Ngày 10/6, ông H. khi trực bảo vệ thì Công ty Nhựa Duy Tân tiếp nhận một xe hàng vận chuyển từ TP.HCM. Ông H. mở kho để 3 người trên xe dỡ hàng xuống. Sau đó, người tài xế được phát hiện dương tính với virus Vũ Hán (nCoV) lần 1 vào ngày 15/6, sau đó xác định là bệnh nhân 12190, hiện đang được điều trị tại TP.HCM.

Chiều tối 18/6, ông H. có kết quả dương tính với nCoV, được xác nhận là bệnh nhân 12437. Sang sáng 19/6, thêm 5 người dương tính, gồm 1 người bạn và 4 người thân của ông H. (gồm vợ, con và 2 cháu). Đáng lưu ý, người bạn làm bảo vệ tại Bonpas Bakery & Coffee (143 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê).

Trong cuộc họp chiều 19/6, giới chức TP thông báo số ca mắc trong chuỗi lây nhiễm đã tăng lên tổng 23 ca. Chuỗi lây mới và lan nhanh trong cộng đồng đã kết thúc 31 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới tại TP Đà Nẵng.

Giới chức TP đề nghị những người tiếp xúc tại Công ty Nhựa Duy Tân (số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) từ ngày 10/6 và người từng đến, đi, tiếp xúc với người dân kiệt 407, đường Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê (nơi ở của bệnh nhân 12437) từ ngày 10/6 nhanh chóng liên hệ sớm nhất với chính quyền địa phương để được hướng dẫn phòng ngừa dịch.

Tối 19/6, UBND thành phố ra Văn bản số 3770/UBND-KGVS, trong đó yêu cầu tạm dừng các hoạt động tại các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ và hoạt động tắm biển, chỉ sau 11 ngày khôi phục (từ hôm 9/6).

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Bình Dương: Dịch COVID-19 xâm nhập nhiều công ty, nhà trọ công nhân