Sau gần hai năm đưa vào hoạt động, Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma đón hơn 79.000 lượt người tới thăm viếng, tri ân các liệt sĩ.

gac ma 1988
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, bên dưới là tọa độ đảo Gạc Ma. (Ảnh: Gia Bảo)

31 năm sau sự kiện 14/3/1988 ở Trường Sa, sáng 14/3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Nhiều người cũng đã đến thắp hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ tại khu tưởng niệm.

Sau lễ viếng, các đoàn khách tham quan Quảng trường Hòa Bình, khu Mộ gió và Bảo tàng ngầm – nơi lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình của 64 chiến sĩ Gạc Ma.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, sau gần 2 năm đưa vào hoạt động, đến nay, Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma đã đón hơn 1.400 đoàn với hơn 79.000 lượt người đến tham quan, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Khu tưởng niệm Gạc Ma rộng 2,5 ha, nằm tại bán đảo Cam Ranh do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động xây dựng từ tháng 3/2015, ghi công, tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã hy sinh ngày 14/3/1988 trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma.

Công trình có mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng, được khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 7/2017.

Biểu tượng của khu tưởng niệm là “Vòng tròn bất tử” tri ân lòng dũng cảm của các chiến sĩ Hải quân đã hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma.

Bia tưởng niệm khắc tên, năm sinh, quê quán của 64 liệt sĩ. Quảng trường Hòa Bình hướng về phía Biển Đông với khu Mộ gió  của 64 liệt sĩ. Bảo tàng ngầm là nơi lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình của 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Nguyễn Quân

Xem thêm: