Hiện nay, ở khu vực phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

khong-khi-lanh
Từ 23/11, miền Bắc đón đợt mưa rét, nhiệt độ xuống 14 độ C. (Ảnh minh họa: vietq.vn)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, khoảng ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung  Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày 23/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác. Từ ngày 24/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm ngày 23/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phố biển từ 14 đến 17 độ C, vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, từ đêm ngày 23/11, có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-16 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), từ chiều ngày 23/11, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m; cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thủy Minh

Xem thêm: