Theo cơ quan y tế trong nước, số ca cấp cứu do đánh nhau trong 3 ngày Tết (từ 30 Tết đến hết mùng 2) tại Việt Nam lên tới gần 2.000. Con số này được báo là đã giảm 44% so với Tết năm trước. 

nhom dt dam chet bannhau
Huỳnh Minh Trí (thứ 3 từ trái sang) và 4 đồng phạm trong vụ đâm chết người, rạng sáng 29/1/2021. (Ảnh: baobinhduong.vn)

Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), từ ngày 11/2 (30 Tết) đến ngày 13/2 (mùng 2 Tết), các bệnh viện đã tiếp nhận 1.986 ca cấp cứu do đánh nhau, 6 người tử vong.

Số ca tai nạn do đánh nhau trong 3 ngày qua chiếm 2,9% tổng số trường hợp cấp cứu của các bệnh viện và đã giảm 44% so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020.

Trong ngày 13/2 (mùng 2 Tết Âm lịch), tổng số người phải cấp cứu do đánh nhau lên tới 575 người, trong đó 528 người thuộc ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi sức khỏe.

Ngoài ra, có tới 30.507 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông (giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, 11.497 trường hợp phải nhập viện điều trị (chiếm 37,7%). Có 13 ca tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, ít hơn 8 ca so với cùng ngày tết Canh Tý 2020.

Đáng chú ý, số ca cấp cứu do chất nổ khác tăng cao so với năm trước, do năm nay, Bộ Y tế thống kê cả số ca cấp cứu do vũ khí cùng vật liệu nổ khác. Tổng số trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại là 321, nhiều hơn gần 12% so với cùng kỳ Tết năm ngoái, không có ca tử vong. Có 108 ca cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ khác; 1 ca tử vong do bị bắn.

Một số vụ đâm chết bạn nhậu xảy ra vào cận Tết (không có trong thống kê trên) như vụ tại Vĩnh Long ngày 10/2 (29 Tết), Phạm Văn Công (26 tuổi), Cao Hoàng Sơn (35 tuổi), Cao Hoàng Huynh (37 tuổi) tổ chức nhậu chung.

Trong lúc nhậu, 3 người xảy ra cãi cọ. Bực tức, Công về nhà lấy 2 con dao tự chế rồi quay lại chém Sơn trúng vào vùng mắt, Sơn tử vong tại chỗ; Huynh bị chém bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Đêm 28/1, rạng sáng 29/1, tại Bình Dương, Võ Minh Tấn (24 tuổi) nhậu cùng nhóm Huỳnh Minh Trí (18 tuổi), Lê Sơn Lâm (22 tuổi), Chung Quốc Hùng (20 tuổi), Huỳnh Công Lý (25 tuổi), Nguyễn Văn An (24 tuổi).

Trong cuộc nhậu, Trí và Tấn cự cãi vì Trí cho rằng Tấn nói chuyện lớn tiếng. Trí hất đổ bàn, đánh và dùng lấy dao bấm đâm Tấn. Tấn bỏ chạy được khoảng 100m thì gục xuống chết bên lề đường.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

3 ngày Tết: 1.660 ca cấp cứu do đánh nhau, 5 trường hợp tử vong