4 ca COVID-19 cùng liên quan đến một quán ăn đông đúc đang đưa TP Hải Dương và các tỉnh khác vào nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Bước đầu, chính quyền tỉnh đã áp dụng cách ly toàn thành phố 14 ngày trong khi Bộ Y tế phân tích mã gen virus để xem mức độ liên quan đến chủng virus tại Đà Nẵng. 

phong toa duong Ngo Quyen
Đường Ngô Quyền, Hải Dương nơi có Nhà hàng Thế giới bò tươi bị đặt rào phong tỏa, ngày 14/8/2020. (Ảnh: T.Đ/Trí Thức VN)

Sau khi một người đàn ông 63 tuổi (bệnh nhân 867) bị phát hiện nhiễm virus Vũ Hán hôm 12/8, thêm 3 người gồm: N.T.C (nữ, 72 tuổi), Đ.Q.M (nam, 17 tuổi), V.T.L (nữ, 59 tuổi) được công bố nhiễm COVID-19 vào sáng 14/8 (lần lượt là các bệnh nhân 906, 907, 908). Cả 4 người cùng làm việc ở nhà hàng Thế giới Bò tươi (số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương).

Sáng 14/8, khi cho biết tình hình tại Đà Nẵng, Quảng Nam tương đối ổn định, thì ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng chùm ca bệnh ở Hải Dương rất đáng ngại. Ông này cho biết các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đang khẩn trương tiến hành phân tích sâu, giải mã gen virus gây bệnh ở Hải Dương để xem xét mức độ liên quan với chủng virus gây bệnh ở Đà Nẵng, kết quả sẽ có sau một vài ngày.

Các ca nhiễm đều được phát hiện trong cộng đồng, chưa tìm được F0, trong khi quán ăn rất đông người nhưng người phục vụ, khách hàng đều không đeo khẩu trang, không giãn cách phòng bệnh.

Chiều 14/8, gần 200 người được xác minh thuộc diện F1 của 3 bệnh nhân 906-908, gồm nhiều nhóm như nhân viên, khách hàng, bạn bè, người có liên quan… Không chỉ tại tỉnh Hải dương, các tỉnh khác cũng có nguy cơ xuất hiện ca nhiễm bệnh. Trước mắt, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được có 8 người tại tỉnh này từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở Hải Dương trong khoảng thời gian từ ngày 10/7-11/8.

Ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định từ chùm ca bệnh tại Hải Dương và bệnh nhân 867 chưa xác định được nguồn lây, thời gian tới, có nguy cơ Hà Nội xuất hiện thêm các ca nhiễm bệnh trong cộng đồng mà không rõ yếu tố dịch tễ liên quan.

1 ca có nhiều triệu chứng nhưng bị “bỏ lọt”, 2 ca từng đi xe buýt, về quê

Bộ Y tế xác định bệnh nhân 867 đã bị “bỏ lọt” khi không được sàng lọc, phân loại sớm dù đã đi qua nhiều phòng khám, bệnh viện với các triệu chứng sốt, tức ngực. Bệnh nhân làm việc (trông giữ xe) tại Nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 5/7 đến 31/7.

Từ ngày 27/7, ông xuất hiện nấc, tức ngực, đi khám tại phòng khám tư (số 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, Hải Dương) và được chẩn đoán bị trào ngược dạ dày.

Đến ngày 30/7, ông có biểu hiện sốt nhẹ, không điều trị gì. Ngày 1/8, bệnh nhân về quê tại huyện Bình Giang bằng xe riêng. Ngày 2/8, ông tiếp tục sốt, gia đình đã mời một cán bộ Trạm y tế Bình Minh đến khám bệnh và điều trị tại nhà.

Đến ngày 8/8, ông cùng vợ đi khám tại Bệnh viện 108 (Hà Nội), được chẩn đoán viêm phổi, test nhanh âm tính. Nửa đêm 9/8, bệnh nhân mệt nhiều, sốt 38 độ C, tức ngực, khó thở, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được cách ly, kết quả test COVID-19 (test nhanh) âm tính. Ngày 10/8 xét nghiệm âm tính, ngày 11/8, xét nghiệm dương tính.

Trong 3 ca sau, có 2 người từng đi tổng cộng 4 chuyến xe buýt, cả 3 đều có tiếp xúc với khách hàng, nhân viên trong tình trạng không khẩu trang.

Bệnh nhân 906 – bà N.T.C (ở thôn Nhân Lư, Cẩm Chế, Thanh Hà) ở và làm việc tại Nhà hàng Thế giới bò tươi được 2 tháng nay. Chiều 3/8, bệnh nhân bắt xe buýt số 02 Thanh Hà – Hải Dương về Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà). Sau khi xuống xe, bà C. đi xe đạp về nhà.

Buổi tối lên chùa tại địa phương làm lễ (bà ngồi 1 mình, không tiếp xúc với ai). Vào 7h30 ngày 4/8, bà C. bắt xe buýt số 02 lên Nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương) trông cháu, sau đó không ra ngoài.

Chiều 11/8, bà C. có đến nhà bà Dung ở khu đô thị mới Tuệ Tĩnh chơi.

Bệnh nhân 907 – anh Đ.Q.M (17 tuổi, địa chỉ ở thôn Nhân Lư, Cẩm Chế, Thanh Hà) là nhân viên phục vụ tại Nhà hàng Thế giới bò tươi được 2 tháng nay, hàng ngày, làm công việc phụ bàn, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhưng không đeo khẩu trang. Ngày 28/7, anh M. đi mua thẻ điện thoại tại tại cửa hàng Hưng Mobile trên đường Phạm Ngũ Lão bằng xe máy, sau đó trở về quán.

7h30 sáng 10/8, anh M. bắt xe buýt tuyến 02 Thanh Hà – Hải Dương về quê ở Nhân Lư, Cẩm Chế (Thanh Hà). Đến 14h, anh M. đi xe ô tô cùng cậu ruột về nhà ông bà ngoại tại Xuân An, Thanh Khê (Thanh Hà) chơi, ăn cơm tối và ngủ qua đêm.

Sáng 11/8, anh M. cùng ông ngoại đi xe máy về nhà ở Nhân Lư. Đến 14h45 cùng ngày, anh M. bắt xe buýt tuyến 02 Thanh Hà – Hải Dương lên Nhà hàng Thế giới bò tươi làm việc.

Bệnh nhân 908 – bà V.T.L (địa chỉ tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình), làm việc tại nhà hàng từ 4/4/2020 đến nay chưa về quê. Bệnh nhân chỉ làm việc trong nhà hàng, chỉ tiếp xúc với nhân viên, ít tiếp xúc với khách.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 10/7-11/8 và từng đi trên 4 chuyến xe buýt tuyến 02 từ TP Hải Dương về Thanh Hà trong khung giờ 6h-7h sáng 10/8 và 14h chiều 3/8; từ Thanh Hà đi TP. Hải Dương trong khung giờ 14h45 ngày 11/8 và 7h30 sáng 4/8 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn.

Số điện thoại của Sở Y tế tỉnh Hải Dương: 0220 3852 296.

Nguyễn Sơn