Từ ngày 5/11, TP. Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên toàn thành phố; thực hiện kiểm tra, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn PCCC ở các khu chung cư, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

chay-quan-karaoke-nghiem-trong-13-nguoi-tu-vong-2

Tại cuộc họp khẩn với các ban ngành thành phố liên quan đến vụ cháy quán karaoke tại số 68 phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) ngày 1/11, lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng phải giải trình trách nhiệm quản lý khu vực về vụ cháy quán karaoke làm 13 người tử vong và báo cáo tại hội nghị Thường trực Thành ủy trước ngày 14/11.

Theo nội dung tại cuộc họp, từ nay đến tháng 1/2017, tất cả các quận, huyện của TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn PCCC ở các công trình, nhất là các khu chung cư, khu tập trung đông dân cư, chợ, trung tâm, thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí kể cả những nơi đã được cấp phép.

Trước mắt, từ ngày 5/11, TP. Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng tạm dừng cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường trên toàn thành phố; đồng thời thực hiện kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các biển quảng cáo vi phạm theo quy định, xử lý những cơ sở không có khả năng tiếp cận khi xảy ra sự cố cháy.

Trước đó, ngày 1/11, cơ sở kinh doanh karaoke số 68 trên phố Trần Thái Tông bốc cháy và làm thiêu rụi hoàn toàn mặt tiền của 4 căn nhà số 68, 70, 72 và 74 phố Trần Thái Tông. Sau hơn 6 tiếng, hỏa hoạn được dập tắt, 13 người tử vong, nhiều xe máy và ô tô hư hỏng.

chay-quan-karaoke-ha-noi-1-sang-coi
Mặt tiền của 4 cơ sở bị cháy rụi. (Ảnh FB)

Ngày 02/11, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ cháy nghiêm trọng trên và tiến hành triệu tập 3 người trong nhóm công nhân hàn biển quảng cáo tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông vào thời điểm xảy ra cháy để lấy lời khai, nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.

Hải Linh

Xem thêm: