Người phụ nữ lập tài khoản Facebook ảo, giới thiệu mình là vũ công, là người yêu của nam ca sĩ Đ.N. để vay mượn tiền của 2 nạn nhân, từ đó, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

tu nhan la nguoi yeu cua ca si nguoi phu nu o hue lua dao gan 1 ty dong
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân tại cơ quan công an. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1983, trú phường Phú Hội, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, bà Vân dùng tài khoản Facebook tên Đỗ Phương Thảo để nhắn tin với chị Hoàng Thị N. (SN 1987, trú phường Xuân Phú, TP. Huế) và chị Phan Thị T. (SN 1995, trú phường Phường Đúc, TP. Huế).

Theo đó, bà Vân tự giới thiệu mình đang ở TP.HCM, làm vũ công và là người yêu của một nam ca sĩ hải ngoại nổi tiếng có tên Đ.N. để tạo lòng tin với chị N. và chị T.

Nội dung các tin nhắn với 2 chị này bao gồm những thông tin như đang xây lăng mộ cho mẹ, đang làm thủ tục visa, cho từ thiện, trả tiền viện phí… Vân nói đang rao bán thửa đất tại quận Tân Phú (TP.HCM) mà chưa bán được, đang rất cần tiền để xoay sở các công việc nên đặt vấn đề vay mượn tiền của chị N. và chị T.

Tin lời, cả 2 chị N. và T. đã cho bà Vân mượn nhiều lần với tổng số tiền là 1,03 tỷ đồng. Vân đã dùng chính những số tiền này để trả lại cho chị N. và chị T. được hơn 163 triệu đồng.

Sau đó, chị N. và chị T. nhiều lần yêu cầu Vân trả lại đủ số tiền thì bà Vân tiếp tục đưa ra nhiều lý do như tài khoản ngân hàng bị trục trặc, chưa bán đất được nhằm kéo dài thời gian để chiếm đoạt số tiền còn lại.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân khai với cơ quan công an, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Thạch Lam