Sau hai lần vượt ngục vào năm 2015, 2020, chiều ngày 31/5 vừa qua, cựu quân nhân, tù nhân Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

trieu quan su
Tù nhân Triệu Quân Sự khi bị bắt hồi tháng 6/2020, sau lần trốn tù thứ 2. (Ảnh: Công an TP Thanh Hóa cung cấp)

Tối 31/5, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phát thông báo khẩn về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đang chấp hành án phạt tù chung thân) đã vượt ngục.

Theo tin thông báo, vào khoảng 17h cùng ngày, Sự trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành. Theo nhận định, tù nhân này được cho là “đang lẩn trốn trong khu dân cư”.

Theo mô tả đặc điểm, Sự cao 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách một cm ngay sau đuôi lông mày trái.

Công an khuyến cáo Sự rất manh động và nguy hiểm. Vì vậy, người dân khi phát hiện Sự không chủ động tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại: 098.373.6704 hoặc cơ quan công an, quân đội gần nhất.

Ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Long (huyện Thạch Thành) cho biết khoảng 19h ngày 31/5, chính quyền xã nhận được tin báo từ trại giam quân sự khu vực miền Bắc về việc phạm nhân Triệu Quân Sự đã trốn trại và đề nghị phối hợp truy bắt, theo báo Thanh Hóa. Từ khuya 31/5, lực lượng lực quân sự được huy động thành lập 5 chốt (huy động thêm 3-5 người mỗi thôn) túc trực, tuần tra tại các con đường liên thôn, liên xã để truy tìm phạm nhân vượt ngục.

Theo lý lịch, Sự là người học giỏi nhưng mê các trò chơi điện tử (game) nên nghỉ học khi đang học lớp 10. Năm 2011, Sự nhập ngũ, cấp bậc binh nhì, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Chiều 12/8/2012, Sự đào ngũ lần thứ 5, trốn ra Hà Nội và sát hại một nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản để có tiền chơi game. Sự bị bắt 2 ngày sau đó.

Ngày 15/3/2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án chung thân về ba tội danh: Cướp tài sản, Giết người và Đào ngũ. Phạm nhân Sự thụ án tại Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5.

Ngày 8/11/2015, Sự cưa đứt song sắt phòng giam, trốn trại. Chiều tối 15/12/2015, Sự bị Cục Truy nã tội phạm – Bộ Công an bắt khi đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Sau đó, Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

Đến chiều 3/6/2020, Sự trèo qua rào kẽm gai Trại giam T10, Quân khu 5 (thuộc xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trốn trại lần 2. Trên đường trốn chạy, Sự lấy trộm quần áo, giày vải, cướp điện thoại và xe máy của người dân, chạy xe theo hướng Bắc. Khi bị phát hiện tại chốt dưới chân đèo Hải Vân, Sự vứt xe, trốn vào rừng.

Sau 15 ngày lẩn trốn từ TP Đà Nẵng đến TP Hội An, trộm cắp để lấy tiền tiêu xài, tối 18/6, Sự bị bắt khi đang chơi game tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tòa án Quân sự Quân khu 5 sau đó phạt Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ và 3 năm về Trộm cắp tài sản, hình phạt chung 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Sự phải thi hành án chung thân.

Sự được đưa về trại giam của Cục Điều tra hình sự – Bộ Quốc phòng (xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Hiện đang bước sang ngày thứ 2 Sự bỏ trốn khỏi trại giam này.

Minh Sơn