Trước chất vấn về thu quỹ Hội phụ huynh Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) lên đến gần 300 triệu đồng, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM “gửi lời xin lỗi chân thành quý phụ huynh”, khẳng định Hội phụ huynh học sinh không được đại diện cho nhà trường để vận động các khoản thu khác ngoài quy định.

chanh van phong so gd dt tphcm ho minh chanh
Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh trả lời về việc xử lý tình trạng lạm thu tại trường học, chiều 6/10. (Ảnh: Huyền Mai/ttbc-hcm.gov.vn)

Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế thường kỳ của TP.HCM, chiều 6/10, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết trong sáng cùng ngày, Sở này đã họp và ra quyết định chấn chỉnh, rà soát các nội dung thu chi không đúng quy định trong trường học.

Theo ông Minh, trước đây vào đầu năm học, Sở đã ban hành một văn bản hướng dẫn việc triển khai các nội dung thu chi trong nhà trường. Tuy nhiên, khi thực hiện, một số lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm chưa triển khai rõ mục tiêu, mục đích của các nội dung này. Do đó, cũng trong sáng nay, Sở đã có văn bản phê bình đối với các hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị liên quan, đồng thời ban hành văn bản chấn chỉnh công tác thu – chi đầu năm học 2022-2023.

Đại diện Sở GD-ĐT khẳng định Hội phụ huynh học sinh chỉ được thành lập một quỹ duy nhất để thực hiện các hoạt động riêng của hội. Ban đại diện Hội phụ huynh không được đại diện cho nhà trường để vận động các khoản thu khác ngoài quy định.

Ngoài ra, nhà trường phải cụ thể, minh bạch, rõ ràng các khoản thu, công khai các khoản thu trên cổng thông tin hoặc bằng văn bản đến phụ huynh (nêu rõ nội dung, lý do, mục đích thu). Việc thu phí cần đa dạng hình thức, thời gian thu, không được thu gộp để tạo thuận lợi cho phụ huynh.

Ông Minh cho hay Sở GD-ĐT TP đã ban hành các văn bản ghi rõ những khoản thu cần nghiêm cấm. “Dù vậy, trong quá trình thực hiện, một số nội dung có thể còn sơ suất, ngành giáo dục gửi lời xin lỗi chân thành quý phụ huynh”, ông Minh nói.

Động thái trên được đưa ra sau khi có phản ánh của phụ huynh có con đang học lớp 9 của Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM), rằng năm học 2022- 2023, lớp này dự kiến thu chi quỹ cha mẹ học sinh lên đến 270 triệu đồng.

Trong đó, hơn 38 triệu đồng ở khoản cơ bản (tiền bổ sung cơ sở vật chất, chụp ảnh thẻ, tiền phong trào, thuê áo tốt nghiệp, quà 8/3 và 20/10 cho học sinh nữ, tổ chức lễ tri ân, tốt nghiệp, tiền điện); 174 triệu đồng chi cho học sinh trong năm (làm kỷ yếu 4 năm, liên hoan học kỳ, văn nghệ, áo lớp, photo các môn và tài liệu ôn tuyển sinh lớp 10…); 58 triệu đồng chi cho quà tặng 20/11 và quà Tết với tất cả giáo viên, ban giám hiệu, cán bộ nhân viên nhà trường (kể cả bảo vệ, lao công, văn thư, y tế, nhập liệu…).

Một lớp 9 khác cũng trường này dự kiến thu quỹ Hội phụ huynh 165,2 triệu đồng với 17 hạng mục; bình quân mỗi phụ huynh đóng gần 3,2 triệu đồng/năm (lớp có 52 học sinh).

Phản hồi về việc này, ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, khẳng định việc trên là do Ban đại diện cha mẹ học sinh tự làm và đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trao đổi với cha mẹ học sinh, dừng việc kêu gọi thu tiền như trên.

Sau trường hợp tại trường THCS nói trên, thêm một trường tiểu học tại TP.HCM bị phản ánh dự trù thu tới hơn 130 triệu đồng cho hoạt động Hội phụ huynh.

Tại Bảng dự trù kinh phí hoạt động năm học 2022-2023 của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/3, Trường tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7, TP.HCM), trong hơn 130 triệu đồng cho 27 hạng mục, tổng cộng hơn 102 triệu đồng dành chi cho việc “chăm cô”, ngày nhà giáo, Tết Nguyên đán, ngày Phụ nữ Việt Nam, Quốc tế phụ nữ.

Còn kinh phí dự trù cho trẻ, gồm tổ chức sinh nhật, các hoạt động lễ hội, tết và chi cho cơ sở vật chất là gần 28 triệu đồng.

Minh Sơn