Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc VNPT huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Ông Tùng đã tự ý bán phế liệu dây cáp đồng, bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

nguyen thanh tung
Ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc VNPT Đắk Mil. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Truyền thông nhà nước cho biết hôm 9/8 công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (45 tuổi, ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil), Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện Đắk Mil (VNPT Đắk Mil), để điều tra, làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Sáng 10/8, ông Hoàng Mạnh Trí – Giám đốc VNPT tỉnh Đắk Nông cho biết ông đã nhận được văn bản từ Cơ quan Công an huyện Đắk Mil về việc tạm giữ ông Tùng.

“Ông Tùng đã làm sai nguyên tắc quản lý tài sản của VNPT cũng như Viễn thông tỉnh Đắk Nông, có dấu hiệu “tham ô tài sản”. Trước mắt, tạm thời đình chỉ chức vụ đối với ông Tùng, giao người khác điều hành công việc tại VNPT huyện Đắk Mil”, ông Trí nói trên báo VOV.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Chiến, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil cũng cho biết chiều hôm 9/8, ông đã nhận được đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tùng về tội “tham ô tài sản” từ Công an huyện Đắk Mil. Viện đang xem xét quyết định.

Theo điều tra từ công an, lợi dụng kế hoạch thu hồi dây cáp đồng không còn sử dụng tại huyện, từ tháng 6 đến tháng 7/2021, ông Nguyễn Thanh Tùng đã thuê một số người dân thực hiện việc thu hồi dây cáp đồng, rồi chở về nhà bán cho tiệm phế liệu tại thị trấn Đắk Mil với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, việc thu hồi dây cáp đồng không sử dụng được thực hiện tại toàn tỉnh. Các đơn vị thực hiện phải thu hồi, chuyển toàn bộ cáp đồng thu được về kho VNPT Đắk Nông hoặc thuê kho, bãi tập kết sau đó chuyển về kho và thực hiện quy trình bán đấu giá theo quy định.

Số tiền bán được sẽ nộp vào tài khoản của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi thuê người thu hồi, ông Nguyễn Thanh Tùng đã tự ý bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo: 5 tỷ VND, 3,5 triệu USD và lời nhắn ‘cố gắng qua châu Âu’