Vỉa hè trong một con ngõ trên phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, TP Hà Nội được trưng dụng làm bãi đậu xe ô tô. Rạng sáng 8/7, trong cơn mưa lớn, bức tường bao ở trường mầm non trong con ngõ đổ sập, đè vỡ đầu/đuôi 13 xe ôtô. 

tuong bao truong mam non do sap
13 chiếc ô tô đỗ trên vỉa hè tại ngõ 245 bị bức tường đổ đè, hỏng đầu hoặc đuôi xe. (Ảnh: Facebook)

Bức tường sập là tường bao của Trường mầm non Mai Dịch (ngõ 245, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, Hà Nội). Theo ảnh hiện trường do người dân ghi nhận vào sáng 8/7, đoạn tường đổ sập cao khoảng 2-3m dài khoảng 50m. Tường và cột trụ đổ hoàn toàn, chỉ còn móng tường rào.

Một người dân sống gần khu vực trên cho hay khi đang ngủ thì trong tiếng mưa lớn, có tiếng đổ ầm, nhiều ô tô rú còi báo động. Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng 8/7, theo báo Tuổi Trẻ.

Phần tường sập và 13 xe ôtô được dọn sạch, rào chắn được hàn dựng ngay trong chiều 8/7. (Clip do người dân cung cấp) 

13 ôtô các loại như Lexus, BMV, Honda…, bị tường đổ đè lên khiến phần đầu hoặc đuôi của các xe bị móp, cong vênh, vỡ đèn. May mắn tường sập vào rạng sáng, trên vỉa hè và trong các xe không có ai, nên không gây thương vong về người.

Theo ghi nhận vào chiều cùng ngày, toàn bộ 13 xe đã được di chuyển. Một rào chắn tạm bằng tôn đang được dựng lên bao toàn bộ vỉa hè, che chắn phần tường bị sập. Vnexpress cho biết rào chắn trên do Công an phường Mai Dịch lập; cơ quan này cũng đang làm rõ nguyên nhân sự việc.

tuong bao truong mam non do sap 1 1
Một rào chắn bằng tôn được dựng lên ngay trong chiều 8/7, bao toàn bộ phần vỉa hè. (Ảnh: Người dân cung cấp/Trí thức VN)

Một lãnh đạo UBND phường Mai Dịch cho hay tường sập là do ảnh hưởng của mưa và gió mạnh, và bức tường đã được xây dựng khoảng 15 năm trước, báo Xây dựng đưa tin.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Đắk Nông: Cổng trường đổ sập đè chết một học sinh lớp 4